1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tạm đóng cửa chợ đầu mối Thủ Đức từ 8h ngày 7/7

Quang Huy

(Dân trí) - Với việc tạm ngừng chợ đầu mối Thủ Đức, cả 3 chợ đầu mối nông sản của TPHCM đã không còn hoạt động mua bán trực tiếp, nhằm đảm bảo các phương án phòng, chống Covid-19.

Tối 6/7, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM), đã ký văn bản khẩn gửi Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức về việc tạm ngừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối này.

UBND thành phố Thủ Đức đề nghị tạm dừng các hoạt động mua bán, tập kết hàng tại địa điểm trên từ 8h ngày 7/7 cho đến khi chợ đủ điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ phải được thực hiện trước 20h ngày 7/7.

Tạm đóng cửa chợ đầu mối Thủ Đức từ 8h ngày 7/7 - 1

Tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: Hải Long).

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức có trách nhiệm thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận sang điều phối trực tuyến. Hàng hóa cần được đảm bảo lưu thông thông suốt, đến tay người tiêu dùng.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, đơn vị quản lý chợ cần thực hiện phun tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên chợ đầu mối Thủ Đức. Đồng thời, ban giám đốc chợ cần phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức, Sở Công Thương xây dựng phương án phòng, chống dịch với nhiều tình huống khác nhau. 

Với việc ngừng mua bán trực tiếp đối với chợ đầu mối Thủ Đức, toàn bộ 3 chợ đầu mối nông sản tại TPHCM đã không còn hoạt động theo hình thức mua bán trực tiếp.

Trước đó, chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn đã được yêu cầu tạm ngừng hoạt động sau khi phát hiện hàng loạt ca dương tính SARS-CoV-2.

Tối 6/7, Bộ Y tế công bố thêm 271 ca mắc Covid-19 tại TPHCM. Trong đó, 247 trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa; 24 ca tiếp tục được điều tra dịch tễ.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, TPHCM là địa phương có số bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố cao nhất cả nước với 7.385 trường hợp.