TPHCM ngày 22/8: Chuẩn bị xét nghiệm toàn thành phố để "lọc" F0

(Dân trí) - Thủ tướng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TPHCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Tính từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.214 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 4.193 trường hợp.

Thủ tướng lệnh xét nghiệm người dân toàn TPHCM khi giãn cách tăng cường

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi công điện đến 4 tỉnh thành gồm TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

TPHCM ngày 22/8: Chuẩn bị xét nghiệm toàn thành phố để lọc F0 - 1

Chiến lược xét nghiệm rộng để "lọc" F0 sẽ được duy trì tại TPHCM trong đợt cách ly tăng cường bắt đầu từ mai, 23/8.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ và tích cực tham gia của nhân dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch tại TPHCM và 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Với quan điểm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, chủ tịch UBND TPHCM và 3 tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng cũng yêu cầu thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TPHCM xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Xem thêm tại đây.

Các đội đến tận nhà người dân trong vùng cam, vùng đỏ tiêm vắc xin

Trong kế hoạch về những công việc cần triển khai về phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 22/8 đến 6/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết việc tiêm vắc xin trong vùng nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) sẽ được tiến hành theo nguyên tắc tổ chức đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm chủng.

TPHCM ngày 22/8: Chuẩn bị xét nghiệm toàn thành phố để lọc F0 - 2

Người trên 65 tuổi sống tại TP Thủ Đức, TPHCM tiêm vắc xin tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Hải Long).

Trong các khu vực nguy cao và rất cao nói trên, các đội tiêm được tổ chức ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời người dân từng hộ ra tiêm. Tại khu chung cư, việc tổ chức điểm tiêm phối hợp với ban quản lý chung cư, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối.

Về công tác xét nghiệm, TPHCM sẽ triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong giai đoạn 23/8 đến 6/9.

Với công tác điều trị F0 tại nhà, Sở Y tế xây dựng lộ trình triển khai thành lập các trạm y tế lưu động còn lại với sự thống nhất của từng địa phương, chia thành 02 giai đoạn. Xem thêm tại đây.

Đường phố TPHCM đông đúc, dân ùn ùn đi mua đồ trước giờ siết chặt giãn cách

Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM trong ngày cuối cùng trước khi siết chặt giãn cách xã hội trở nên đông đúc bởi người dân ùn ùn đổ ra đường đi mua hàng thiết yếu.

TPHCM ngày 22/8: Chuẩn bị xét nghiệm toàn thành phố để lọc F0 - 3

Không có cảnh giao thông ùn ứ, tuy nhiên cũng không còn hình ảnh lác đác xe cộ như những ngày trước đó.

Sáng sớm 22/8, giao lộ đường Lý Thường Kiệt - đường 3/2 khá đông phương tiện qua lại. Đường phố TPHCM ghi nhận cảnh đông đúc xe cộ, người dân ùn ùn đi mua sắm hàng thiết yếu trước khi lệnh siết chặt giãn cách xã hội được thực thi.

"Hôm nay là chính Rằm, tranh thủ ra kiếm ít đồ về cúng Rằm và cúng ông bà. Cứ nghĩ hôm nay khó kiếm hoa nhưng may là cũng có bán. Dịch bệnh ra đường thấy đông cũng ngại lắm nhưng không đi thì làm sao mua đồ", người phụ nữ đi đường cho biết.

Mới hơn 6h sáng, một cửa hàng tiện ích kết hợp hiệu thuốc đã đông kín người xếp hàng. "Ra đây xếp hàng từ 5h sáng vì nghĩ sẽ vắng, ai ngờ mình xếp thứ mười mấy, không biết đến bao giờ. Mẹ tôi bị huyết áp, tim và tiểu đường, nghe thành phố siết chặt từ mai nên giờ cố xếp hàng mua cho được thuốc", anh Lê Văn Tâm, một người dân ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc A cho biết. Xem thêm tại đây.

Thế Anh