TPHCM: Không loại trừ khả năng bị E.coli châu Âu tấn công

(Dân trí) - “Bão” E.coli tiếp tục hoành hành ở các nước châu Âu, nguyên nhân dẫn đến bệnh dịch này vẫn là một ẩn số chưa tìm được lời giải. Là khu vực có lượng hành khách quốc tế xuất nhập cảnh đông nhất cả nước, TPHCM không loại trừ khả năng bị E.coli tấn công.

Kể từ khi dịch được phát hiện vào đầu tháng 5, đến nay (9/6) đã ghi nhận 23 ca tử vong do nhiễm khuẩn E.coli và hơn 2.400 người có các triệu chứng nhiễm khuẩn tại Đức. 12 quốc gia khác ở châu Âu và Mỹ báo cáo đã có gần 100 người dương tính với loại vi khuẩn nguy hiểm trên.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng tại các nước châu Âu, tại cuộc họp giao ban quận huyện, ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế nhận định, TPHCM là nơi có số lượng hành khách quốc tế nói chung và châu Âu nói riêng xuất nhập cảnh đông nhất cả nước. Dù thành phố không nhập những thực phẩm đã nằm trong danh sách nghi nhiễm từ châu Âu nhưng không thể loại trừ khả năng con đường lây nhiễm khuẩn E.coli từ người sang người.

Sở Y tế đã ủy quyền cho Phòng nghiệp vụ y gửi các văn bản chỉ đạo đến tất cả các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn thành phố để chỉ ra các dấu hiệu bệnh đặc trưng của người bị nghi nhiễm khuẩn E.coli chủng mới. Trong trường hợp bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phát hiện ca nhiễm bệnh phải ngay lập tức báo cáo về Sở Y tế để nhanh chóng có biện pháp xác minh nguồn gốc lây bệnh và khoanh vùng xử lý dịch.

Ông Lê Trường Giang cho biết: “Hiện Sở Y tế đang tiến hành giám sát ngẫu nhiên các mặt hàng thực phẩm lưu hành trên thị trường, đồng thời gửi mẫu kiểm nghiệm để xác định loại vi khuẩn E.coli chủng mới có xuất hiện tại Việt Nam hay không".

Vân Sơn