TPHCM hơn 50.000 ca Covid-19, áp dụng Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn

Thế Anh

(Dân trí) - Trong ngày 23/7, Việt Nam ghi nhận 7.307 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, TPHCM có 4.913 trường hợp.

Áp dụng Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn

Chiều 23/7, Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có xu hướng gia tăng.

TPHCM hơn 50.000 ca Covid-19, áp dụng Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn - 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Báo cáo tại buổi họp, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết dù đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, số ca bệnh trên địa bàn vẫn tăng cao, số bệnh nhân phát hiện qua tầm soát, sàng lọc tại bệnh viện chưa thuyên giảm. 

"Thành phố sẽ căn cứ Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 12 của Thành ủy thành phố, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch", ông Dương Anh Đức nêu rõ.

Sáng cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường một số biện pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Mục tiêu tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiếm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Xem thêm tại đây.

Xe đặc chủng phun khử khuẩn diện rộng

Sáng 23/7, được lệnh của Bộ Quốc phòng, UBND TPHCM đã phối hợp với các đơn vị quân đội làm lễ ra quân, triển khai kế hoạch tiêu độc, khử khuẩn đường phố diện rộng trên địa bàn TPHCM.

TPHCM hơn 50.000 ca Covid-19, áp dụng Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn - 2

Đoàn xe di chuyển phun xịt tại nhiều đường, khu phố, xóm trọ, đặc biệt là các khu cách ly, phong tỏa liên quan tới các ca F0.

Theo đó, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 - Bộ Tham mưu Quân khu 7 phối hợp với Trung  tâm ứng phó sự cố Hóa học, sinh học phóng xạ hạt nhân miền Nam, Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học và Ban Chỉ huy Quân sự của 21 quận, huyện cùng nhiều trang  thiết bị chuyên dụng đã tiến hành phun khử  khuẩn diện rộng.

Theo Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó tư lệnh, Bộ tư lệnh TPHCM cho biết, sẽ có hai đội gồm 20 xe chuyên dụng, mỗi ngày phun khử khuẩn 21 quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

7h30 sáng, toàn bộ lực lượng cùng các phương tiện nhận lệnh từ Bộ chỉ huy,   bắt đầu di chuyển đi phun khử khuẩn tại hai địa bàn là TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Xem thêm tại đây.

Hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện trong một ngày

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến hết ngày 22/7, thành phố có 46.178 trường hợp mắc bệnh (chưa tính số ca bệnh được Bộ Y tế công bố vào sáng 23/7 là 3.302).

Trong đó, 45.874 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 ca nhập cảnh. Hơn 90% trường hợp mới phát hiện trong ngày là ở các khu cách ly tập trung, phong tỏa.

TPHCM hơn 50.000 ca Covid-19, áp dụng Chỉ thị 16 với các giải pháp mạnh hơn - 3

Ba mẹ con F0 khỏi bệnh, được xuất viện tại Bệnh viện dã chiến số 6 điều trị (Ảnh: Nguyễn Á). 

Trong ngày 22/7, đã có 2.046 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tại TPHCM (tính từ khi dịch bệnh bắt đầu) là 8.468.

Thành phố đang điều trị cho hơn 35.000 bệnh nhân (bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm RT-PCR, xét nghiệm nhanh dương tính). Trong đó, hơn 560 bệnh nhân nặng đang thở máy và 11 trường hợp được can thiệp ECMO.

Theo HCDC, sau khi điều tra, truy vết, từ 26/5 đến hết 22/7, thành phố đã lấy hơn 2 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...). Trong đó, gần 1,9 triệu mẫu đã có kết quả, hơn 200.000 mẫu đang chờ kết quả. Xem thêm tại đây.