TPHCM: Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà

Tú Anh Thư Quỳnh

(Dân trí) - Tại BV Dã chiến số 1 có hơn 1.700 bệnh nhân được Covid-19 được xuất viện. Trong khi đó, tại BV Dã chiến số 6, mấy ngày tới có khả năng trung bình một ngày từ 200-300 ca F0 được ra viện.

Tính đến ngày 20/7, Bệnh viện dã chiến số 1 TP HCM đã cho xuất viện hơn 1700 bệnh nhân F0.

BSCK2.Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 TP.HCM cho biết, tính đến 20/7, BV có 4.423 F0 đang điều trị. Từ 27/6 đến nay, số bệnh nhân xuất viện là 1.712 (trong đó có 190 ca vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng có chỉ số nồng độ virus thấp CT>=30).

TPHCM: Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà - 1

Bệnh viện Dã chiến số 1 đi vào hoạt động từ 26/6, có quy mô 4.500 giường đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (số 1 Lê Quý Đôn, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).Bệnh viện có nhiệm vụ thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới và các trường hợp đang được cách ly theo dõi tại các khu cách ly tập trung (F1 chuyển sang F0). Đồng thời chủ động phân loại độ nặng của bệnh để kịp thời chuyển tuyến, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Trong khi đó tại Bệnh viện Dã chiến số 6 chiều 20/7 cũng đã tổ chức xuất viện cho 3 ca F0 đầu tiên có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đây là một tín hiệu đáng mừng giữa lúc tình hình dịch bệnh tại TPHCM đang căng thẳng.

Theo BS Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6, sắp tới đây, trung bình mỗi ngày có thể có từ 200-300 bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, kết quả test PCR âm tính có khả năng xuất viện.

TPHCM: Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà - 2

Chiều 20/7, Bệnh viện dã chiến số 6 tiễn 3 ca F0 đầu tiên xuất viện (Ảnh: Nguyễn Á).

Hiện nay, các phòng ban chuyên môn đang lên danh sách, phân chia bệnh nhân nhập viện theo thời điểm. Bệnh nhân đã test PCR có kết quả dương tính tại địa phương sẽ được đưa đến bệnh viện thu dung. 

Các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ. Với bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng hơn, phải tuân thủ điều trị theo các bệnh viện tuyến trên, có chức năng điều trị sâu hơn.

Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng sau thời gian theo dõi và test PCR âm tính, từng bước hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo đủ quy định xuất viện.

TPHCM: Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà - 3

BS. Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6 dặn dò bệnh nhân được xuất viện những vấn đề cần lưu ý trong thời gian theo dõi tại địa phương (Ảnh: Nguyễn Á).

Cụ thể, sau 8 ngày theo dõi tại bệnh viện dã chiến, nếu bệnh nhân không có các triệu chứng lâm sàng (ho, sốt, trở nặng…), sẽ được tiến hành làm PCR. Nếu cho kết quả âm tính, 2 ngày sau bệnh nhân sẽ được làm test nhanh. Nếu kết quả lại là âm tính, bệnh nhân sẽ đủ tiêu chuẩn được xuất viện và thực hiện theo dõi 14 ngày tại địa phương.

Người ra viện sẽ có hồ sơ diễn tiến bệnh án, bảng tổng kết xét nghiệm PCR. Bệnh viện sẽ liên hệ với Trung tâm Y tế địa phương để thông báo trường hợp xuất viện, để địa phương có kế hoạch theo dõi sát tiếp theo.

Trao đổi cùng Dân Trí, BS Phan Minh Hoàng cho hay, trong hai ngày tới, các khoa lâm sàng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và dự kiến số lượng bệnh nhân xuất viện sẽ khá đông.

Trung bình một ngày, số lượng bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng và có kết quả test PCR âm tính có khả năng xuất hiện từ 200-300 bệnh nhân.

"Tôi rất mong muốn tỷ lệ xuất viện ngày càng nhiều để người dân trở về với gia đình và cộng đồng, giảm bớt áp lực và tâm lý cho bệnh nhân. Bệnh viện qua đó có thể thu dung tiếp những bệnh nhân trong cộng đồng cần được theo dõi và điều trị tốt hơn" - bác sĩ Hoàng chia sẻ.

TPHCM: Hơn 1.700 ca Covid-19 khỏi bệnh được về nhà - 4

Dự kiến sắp tới, trung bình mỗi ngày có thể sẽ có 200-300 ca F0 được xuất viện (Ảnh: Thư Quỳnh).

Theo BS Phan Minh Hoàng, bệnh nhân đã khỏi bệnh nhưng lưu ý vẫn xuất hiện khá nhiều trường hợp tái nhiễm. Chính vì vậy, việc theo dõi sát diễn tiến của bệnh nhân để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân sau khi về cộng đồng là hết sức cần thiết.

BS Hoàng khuyến cáo người bệnh khi về nhà cần nâng cao tổng trạng dinh dưỡng, sức khỏe, theo dõi sát những triệu chứng lâm sàng cũng như những bất thường có thể xảy ra đối với người bệnh. Nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ đúng các quy định mà Sở Y tế đưa ra (ở nhà, cách ly hoàn toàn và tự theo dõi trong vòng 14 ngày), để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng.