TPHCM: Hàng chục người vào viện vì… cười hở lợi, môi thâm
(Dân trí) - Nghĩ cười hở lợi, môi thâm không đẹp và ngăn cản tài vận, may mắn, nhiều người đã vào bệnh viện để mong được bác sĩ giúp đỡ.
Hương (24 tuổi, nhân viên ngân hàng) ít khi cười vì có tình trạng hở lợi. Nhiều lúc, cô bị bạn bè trêu đùa, rằng vì "cười hở lợi" khiến tướng số không tốt, nên công việc kém may mắn.
Đầu năm, cô gái đến bệnh viện điều trị cười hở lợi, với mong muốn đổi sắc diện để thu hút năng lượng tích cực, giúp tăng cường vượng khí và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Còn chị V. (32 tuổi, làm nghề bán hàng online) thường xuyên thức khuya thiếu ngủ, nên hay uống cà phê để tỉnh táo làm việc. Sau một thời gian, môi của chị thâm xỉn, thiếu sức sống, khiến người phụ nữ thiếu tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng đến quá trình tương tác với khách.
Người phụ nữ đã thử nhiều cách để cải thiện tình trạng thâm môi, từ tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ đến dưỡng môi kỹ càng, nhưng đều không hiệu quả. Do đó, chị V. vào viện đặt vấn đề điều trị môi thâm để hy vọng công việc thuận lợi hơn, xua đuổi những điều không may mắn.
Tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, cho biết thời điểm đầu năm, mỗi ngày nơi bà làm việc tiếp nhận hơn 10 trường hợp đến điều trị cười hở lợi, môi thâm.
Theo bác sĩ Bích, thâm môi xuất phát từ nhiều nguyên nhân như di truyền, tiếp xúc với ánh nắng, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hút thuốc lá. Thâm môi tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng có thể gây mất tự tin và thiếu sức sống.
![TPHCM: Hàng chục người vào viện vì… cười hở lợi, môi thâm - 1 TPHCM: Hàng chục người vào viện vì… cười hở lợi, môi thâm - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/2ZeoOZI8Dvvfszl8NTCV7IurFS0=/thumb_w/1020/2025/02/12/screen-shot-2025-02-12-at-40710-pm-edited-1739351287588.jpeg)
Môi chị V. trước đó (trái) và sau khi điều trị thâm môi bằng laser (Ảnh: BV).
Chị V. được chỉ định điều trị thâm môi bằng 2 công nghệ laser tiên tiến xung ngắn và xung dài, để vừa phá vỡ các mảng sắc tố sẫm màu ở môi thành các mảnh nhỏ và giúp phục hồi, tái tạo sắc hồng cho môi.
Sau 4 lần điều trị (mỗi lần cách nhau 2 tuần), sắc tố thâm ở môi chị V. giảm rõ rệt, hồng hào, đều màu hơn mà không cần nghỉ dưỡng.
Còn với trường hợp nữ nhân viên ngân hàng tên D., qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cô lộ ra hơn 3mm khi cười. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trên, như các cơ nâng ở vùng môi trên hoạt động quá mạnh. Để cải thiện, người bệnh có thể điều trị bằng tiêm botox, hoặc can thiệp ngoại khoa răng hàm mặt.
Bác sĩ khuyến cáo, để duy trì đôi môi khỏe đẹp và tránh thâm trở lại, mọi người cần uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, sử dụng son dưỡng có SPF 30 trở lên, đồng thời hạn chế dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Với cười hở lợi, bác sĩ khuyến nghị người có nhu cầu nên tham vấn ý kiến chuyên gia, người có chuyên môn tại các cơ sở y tế uy tín để chọn liệu pháp phù hợp.
"Phụ nữ mang thai hay đang cho con bú, có vùng da điều trị đang nhiễm trùng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, rối loạn đông máu chống chỉ định tiêm botox điều trị cười hở lợi.
Người mắc bệnh thần kinh cơ, có tiền sử dị ứng với thành phần hoặc bất cứ sản phẩm botox nào… cũng không nên thực hiện phương pháp này", bác sĩ phân tích.