TPHCM: Gần 60.000 người hoàn tất chích ngừa Covid-19 đợt 2

Vân Sơn

(Dân trí) - Ngành y tế đã đẩy mạnh chiến dịch chích ngừa vắc xin Covid-19, thống kê bước đầu của HCDC cho biết, đã có gần 60.000 người trên địa bàn TPHCM cơ bản hoàn tất tiêm ngừa đợt 2.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM ngày 12/5 cho biết, ngành y tế thành phố đã cơ bản hoàn tất chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 2 cho tổng số 59.932 người.

Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi, hiện  sức khỏe của tất cả mọi người đều ổn định. 

TPHCM: Gần 60.000 người hoàn tất chích ngừa Covid-19 đợt 2 - 1
Chiến dịch tiêm chủng tại khu vực phía Nam đã được triển khai đồng bộ cho những lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới, các trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm ở tỉnh thành khác. Trong đó có trường hợp bệnh nhân 3298 cư trú tại Đà Nẵng từng đến TPHCM (từ  30/4 đến 4/5). Đến ngày 12/5, đã truy vết, cách ly 82 trường hợp. Theo đó, đã lấy mẫu, xét nghiệm 80 trường hợp. Trong đó, 75 trường hợp cho kết quả âm tính, 5 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. 

Cùng ngày (12/5), Bệnh viện Quân y 175 cũng đã thông tin,  bệnh viện này đã kết hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêm vắc xin đợt 2 cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại khu vực biên giới phía Nam và chiến sĩ mới.

TPHCM: Gần 60.000 người hoàn tất chích ngừa Covid-19 đợt 2 - 2

Cuộc chiến với Covid-19 còn kéo dài, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn (ảnh: Phạm Nguyễn).

Trong tháng 4 qua, Biên phòng Tây Ninh được chọn là điểm tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầu tiên cho cán bộ chiến sĩ biên phòng Tây Nam. Trong đó, ưu tiên cho lực lượng biên phòng tham gia kiểm soát cửa khẩu, các điểm chốt chặn với số lượng gần 1.000 liều. Trong đợt tiêm này, ngoài mũi thứ 2 cho cán bộ, chiến sĩ, Bệnh viện Quân y 175 cũng tổ chức tiêm cho gần 400 chiến sĩ mới của tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát, để đảm bảo cho công tác tiêm và theo dõi sau tiêm Bệnh viện 175 đã bố trí khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm với trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. Theo đó, 20 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện 175 đều được tập huấn và có chứng chỉ an toàn tiêm chủng. Những cán bộ y bác sĩ đã tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.