Toàn cầu phòng chống hành vi tự tử

(Dân trí) - Sự kỳ thị xung quanh những vấn đề về sức khỏe tâm thần và hành vi tự tử vẫn tồn tại như một rào cản đáng buồn trong công tác phòng chống tự tử.

Sự tuyệt vọng có thể gây ra hành vi tự tử

Sự tuyệt vọng có thể gây ra hành vi tự tử

 

Ngày 10/9 vừa qua, một sự kiện toàn cầu được diễn ra nhằm mục đích đẩy lùi sự kỳ thị đó và nâng cao nhận thức rằng tự tử có thể ngăn chặn được. Và rối loạn sức khỏe tâm thần cũng cần có sự chăm sóc của chuyên gia giống như nhiều loại bệnh khác.

 

Các hoạt động từ California tới xứ Walse, đến Nhật Bản để kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống tự tử lần thứ 11, được đồng tài trợ bởi Hội Phòng chống tự tử thế giới(IASP) và Tổ chức Y tế thế giới(WHO).

 

Số người chết vì tự tử hàng năm nhiều hơn số người chết vì bị giết và vì hậu quả chiến tranh cộng lại.

 

Alan Berman, chủ tịch của IASP cho biết: “Trong một thế giới phát triển, chúng ta biết rằng 90% người tự tử có vấn đề về sức khỏe tâm lý, 60% người tự tử thường bị trầm cảm trước đó. Hành vi tự tử có thể ngăn chặn được nếu như chúng ta đưa cho họ sự giúp đỡ cần thiết và kịp thời trong lúc tuyệt vọng.

 

Tỷ lệ tự tử ở Mỹ lại tăng trở lại trong thập kỷ vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, số người Mỹ tự tử ở tuổi trung niên( từ 35 đến 64 tuổi) đã tăng 30% từ năm 1999 đến năm 2010. Nhiều yếu tố xã hội, bao gồm suy thoái kinh tế dài hạn và tiếp cận với các loại thuốc Opioid có thể là một trong những nguyên nhân gây ra sự gia tăng tỷ lệ tự tử.

 

Ông Robert Gebbia, chủ tịch Hiệp hội Phòng chống tự tử của Mỹ, cho biết tỷ lệ tự sát ở những người trẻ tuổi đã chững lại cho thấy rằng nỗ lực phòng chống tự tử của cộng đồng đã có những tác động tích cực.

 

Sự kiện Ngày thế giới phòng chống tự tử đã diễn ra ở 60 quốc gia trên thế giới và hàng trăm ngàn tổ chức…Các tình nguyện viên đã tham gia chương trình “Đạp xe toàn cầu” đẻ hưởng ứng sự kiện này. Chủ đề của năm nay là “Kỳ thị-Rào cản phòng chống tự tử”.

 

Những người bị tổn thương về tinh thần thường dẫn đến hành vi tự tử. Mặc dù những tổn thương này có thể chữa trị được nhưng sự kỳ thị, những thành kiến xã hội, thái độ tiêu cực đối với những bệnh nhân tâm thần chính là một rào cản lớn đế phòng chống hành vi tự tự.

 

Alan Berman cho biết: “Những người tự tử không phải là những người thực sự muốn chết, họ chỉ là đang mù quáng bởi sự tuyệt vọng”.

 

Để đảm bảo những người thân yêu của mình có được sự giúp đỡ chần thiết, chúng ta nên biết những dấu hiệu có thể dự đoán hành vi tự tử.

 

Hội Phòng chống tự tử thế giới(IASP) đã liệt kê những dấu hiệu cảnh báo quan trọng dẫn đến hành vi tự tử trong “ IS PATH WARM”. Trong đó, “I” là ý định tự tử, “PATH” là những cảm xúc lo âu, tuyệt vọng, “WARM” là sự tức giận, liều lĩnh…

 

Robert Gebbia cho biết đây là vấn đề của toàn cầu, ngày phòng chống tự tử là cơ hội để chúng ta tập trung năng lực và giải quyết tình trạng tự tử hiện nay, trên toàn thế giới.

 

Cả hai tổ chức IASP và AFSP đều ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cho những nghiên cứu ngăn ngừa tự tử.

 

Mai Phương

Theo Livescience