Tìm ra phương pháp chẩn đoán ung thư sớm thông qua… “chất thải rắn”

(Dân trí) - Hệ vi sinh đường ruột có thể chính là “chìa khóa” để mở ra phương pháp chẩn đoán sớm ung thư đại trực tràng.

Cơ thể con người là vật chủ cho hàng nghìn tỷ các vi sinh vật, tập hợp các sinh vật có kích thước siêu nhỏ này được gọi là hệ vi sinh. Bên cạnh các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng và các tình trạng bệnh lý cho cơ thể con người, cũng có không ít chủng vi sinh là “bạn” của chúng ta, khi là trợ thủ đắc lực trong quá trình tiêu hóa, cũng như hỗ trợ hệ miễn dịch, hệ tim mạch và nhiều chức năng sống khác.

Tìm ra phương pháp chẩn đoán ung thư sớm thông qua… “chất thải rắn” - 1

Một nghiên cứu vừa mới được công bố trên tạp chí khoa học “Nature Medicine Letters” đã chỉ ra rằng, phân tích sự biến đổi về gen trên “chất thải rắn” có thể cho biết chính xác về tình trạng hệ vi sinh đường ruột của con người. Theo phân tích của nhóm tác giả, sự biến đổi về vật chất di truyền này có thể xuất phát từ việc tăng lên của một vài chủng vi sinh vật có mối liên quan đến các dạng ung thư đại trực tràng. Chính vì vậy, sự biến đổi này hoàn toàn có thể được sử dụng như một chỉ thị sức khỏe, để ứng dụng vào việc phát hiện ung thư đại trực tràng sớm.

“Chúng tôi tin rằng, ung thư đại trực tràng về bản chất không chỉ là một căn bệnh liên quan đến vật chất di truyền, mà còn là bệnh liên quan đến vi sinh” - Nhà khoa học Shinichi Yachida, đại diện nhóm tác giả cho biết – “Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng, sự thay đổi trong hệ vi sinh đường ruột có thể là những biểu hiện ban đầu của ung thư đại trực tràng, nhờ đó có thể được dùng như một phương pháp hay chí ít là căn cứ đáng tin cậy để chẩn đoán ung thư.”

Minh Nhật

Theo Cancer News