Bạc Liêu:

Tiêu hủy gần 3.500 con gà bị cúm A/H5N1

(Dân trí) - Thông tin từ ngành Thú y tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh vừa cho tiêu hủy gần 3.500 con gà bị nhiễm cúm A/H5N1 trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi.

Trước đó, hộ gia đình ông Trần Văn Dũng (ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) phát hiện hàng trăm gà nuôi bất ngờ bị chết hàng loạt.

Ngay sau đó, ngành chức năng của huyện Vĩnh Lợi và tỉnh Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra. Cơ quan thú y tỉnh đã lấy mẫu bệnh của các con gà bị chết gửi Trung tâm Thú y vùng VII (Cần Thơ) xét nghiệm. Kết quả cho thấy, các mẫu bệnh đều dương tính với cúm A/H5N1.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành Thú y tỉnh Bạc Liêu đã cho tiêu hủy toàn bộ gần 3.500 con gà nuôi của hộ ông Dũng. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng khoanh vùng, phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực nuôi và xung quanh nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Ngành Thú y tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc phòng, chống bệnh cúm A/H5N1 trên các đàn gia cầm nuôi trong hộ gia đình. Trong đó, đề nghị người dân khi phát hiện gia cầm chết không nên giấu diếm mà cần báo sớm đến cơ quan Thú y để vào cuộc xử lý.

Ngoài ra, ngành Thú y cũng yêu cầu người dân không được vận chuyển, buôn bán, sử dụng gia cầm chết làm thực phẩm khi chưa rõ nguyên nhân để bảo vệ an toàn sức khỏe.

                                                                                                            Huỳnh Hải