Tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch, có địa phương không ghi nhận ca mắc

Nhóm PV Bắc miền Trung

(Dân trí) - 100 y, bác sĩ tiếp tục vào miền Nam hỗ trợ chống dịch, có địa phương không ghi nhận ca mắc mới trong ngày, nhiều bệnh nhân ra viện... Đó là tình hình về dịch Covid-19 tại một số địa phương miền Trung.

Thanh Hóa: 100 bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục lên đường hỗ trợ Bình Dương và Đồng Nai chống dịch

Tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch, có địa phương không ghi nhận ca mắc - 1

Ngày 15/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiễn lễ xuất quân tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh này tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương (đợt 2) và tỉnh Đồng Nai.

Đoàn công tác lần này có 100 cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế tỉnh Thanh Hóa có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch theo yêu cầu chuyên môn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 đến từ các bệnh viện và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, được chia làm 2 đoàn, mỗi tỉnh 50 người.

Trước khi lên đường, tất cả các cán bộ y tế đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19, đồng thời đã được tiêm chủng vắc xin đủ 2 mũi, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, có 148 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tham gia công tác phòng, chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Trong ngày 15/8, Thanh Hóa ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung huyện Như Xuân. Các bệnh nhân đã được chuyển về cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cách ly, điều trị.

Cũng trong ngày 15/8, các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại thôn Cao Phú, thôn Thành Vinh và thôn Cốc Thôn xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã được tháo dỡ trong niềm phấn khởi của tất cả người dân nơi đây.

Nghệ An: 221 bệnh nhân bình phục

Trong ngày 15/8, Nghệ An ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phần lớn là người trở về từ miền Nam, cách ly từ trước.

Tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch, có địa phương không ghi nhận ca mắc - 2

Ngành y tế Nghệ An lấy mẫu các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An vào 7h và 19h ngày 15/8, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 19 ca từ các tỉnh phía Nam trở về, đã được cách ly tập trung từ trước, 1 ca bệnh liên quan đến ổ dịch bệnh viện Minh An.

Trong ngày, ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus SASR-CoV-2 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, nâng tổng số ca tại ổ dịch này từ thời điểm phát hiện (ngày 14/8) là 7 ca. Các ca nhiễm liên quan đến chợ đầu mối được phát hiện tại TP Vinh, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc và huyện Hưng Nguyên.

Chợ đầu mối được đánh giá là ổ dịch phức tạp do lượng người đến tham gia mua bán đông. Do vậy UBND TP Vinh đã khẩn trương truy vết để khoanh vùng, xác định các trường hợp liên quan.

Địa phương này tổ chức xét nghiệm trên diện rộng đối với người đến, đi chợ đầu mối trong khoảng thời gian từ 31/7 đến 14/8 tại 6 khu vực lấy mẫu ở các phường: Bến Thủy, Hồng Sơn, Đội Cung, Hưng Bình và hai xã Nghi Phú, Nghi Kim.

Có 1.865 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh và khoảng 200 trường hợp F2 của các ca bệnh cùng 393 shipper trên địa bàn được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh.

Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh Nghệ An đã có 221 ca mắc Covid-19 được điều trị khỏi trên tổng số 519 ca nhiễm.

Hà Tĩnh: Không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, 5 bệnh nhân ra viện

Theo báo cáo của CDC Hà Tĩnh, trong ngày 15/8 trên địa bàn không ghi nhận ca dương tính với SARS-Covid-2 nào. Trong ngày có 5 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện.

Tổng số ca mắc từ 4/6 đến nay là 285 (trong đó có 3 trường hợp nhập cảnh).

Có 231 ca bệnh được điều trị tại Hà Tĩnh, 86 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện, hiện còn 77 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, 68 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo; chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 54 bệnh nhân, trong đó có 33 ca đã ra viện, 2 ca tử vong.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ còn thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hà Tĩnh đã tiêm được 92.131 liều vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng.

Để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản yêu cầu dừng hoạt động dịch vụ nhà hàng, quán ăn uống. Theo đó, từ 6h ngày 15/8 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo, tất cả nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn tỉnh không được phép phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Trước đó, ngày 6/8, các dịch vụ như: Cắt tóc, gội đầu; làm móng tay, móng chân; các cơ sở thẩm mỹ, spa; phòng tập gym, yoga, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán, điểm ăn, uống vỉa hè cũng được yêu cầu dừng hoạt động.

Quảng Bình: 2 bệnh nhân xuất viện

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, trong ngày 15/8, địa phương có 2 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh.

Cũng trong ngày 15/8, địa phương này ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung của TP Đồng Hới. 2 trường hợp bệnh nhân này đều là trẻ em, đặc biệt có 1 trường hợp dưới 1 tuổi, là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại Quảng Bình.

Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng 81 ca mắc Covid-19. Đã có 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Quảng Trị: Cách ly tập trung hơn 500 người về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam

Trong ngày 15/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới, đều được phát hiện trong khu vực cách ly.

Tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch, có địa phương không ghi nhận ca mắc - 3

Hơn 500 người dân được đón và cách ly tập trung (Ảnh: Đăng Đức).

Số ca bệnh đang được điều trị là 39 trường hợp, chưa có bệnh nhân khỏi bệnh.

Theo số liệu của ngành y tế, đến nay đã có 50.158 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19; trong đó 5.322 người được tiêm 2 mũi và 44.836 người tiêm mũi 1.

Cùng ngày, lực lượng chức năng Quảng Trị đã đón và cách ly tập trung 516 người dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Đây là những người có hoàn cảnh khó khăn, được UBND tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện đưa về quê theo nguyện vọng. Những người này đi trên chuyến tàu SE74 xuất phát tại ga Sài Gòn (TPHCM) đến ga Đông Hà.