Thuê thuyền chở sản phụ 16 tuổi đi cấp cứu chuyển dạ

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cử một kíp cán bộ y tế trực tại bến thuyền tiếp nhận một ca đẻ khó, bà mẹ trẻ mới 16 tuổi, chuyển dạ kéo dài. Sản phụ được chuyển gấp về viện cấp cứu do có dấu hiệu suy thai.

8h30 sáng ngày 1/11, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang nhận thông tin từ cán bộ y tế xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê cho biết đang vận chuyển một thai phụ 16 tuổi từ xã Thượng Tân lên bệnh viện bằng thuyền. Quãng đường đi mất khoảng hơn một giờ.

Ngay lập tức Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đã cử ngay một đội cấp cứu xuống bến thuyền 49, cách bệnh viện khoảng 5 km.

Thai phụ là Phùng Thị Lai, 16 tuổi, sinh sống ở xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Cô gái trẻ mang thai lần đầu, thai đủ tháng, ước tính nặng khoảng 3,2 kg.

Thuê thuyền chở sản phụ 16 tuổi đi cấp cứu chuyển dạ - 1

Một kíp cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang đã trực sẵn tại bên thuyền đón sản phụ.

Trước đó, tối ngày 31/10, sản phụ bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ song đến 6h sáng ngày hôm sau thấy đau nhiều mới đến trạm y tế xã Thượng Tân.

Khi đó cổ tử cung đã mở hết, ngôi chưa lọt. Nhận thấy đây là ca đẻ khó và bà mẹ mới 16 tuổi nên cán bộ trạm y tế đã thuê thuyền và trực tiếp đưa sản phụ lên Bệnh viện khoa huyện Bắc Mê. Đồng thời gọi điện thông báo với bệnh viện về tình hình sản phụ. 

Tại bến thuyền, kíp cấp cứu của bệnh viện đã trực sẵn. Xác định thai 39 tuần chuyển dạ kéo dài, cổ tử cung mở hết khảng 2 giờ, suy thai chậm, sản phụ trẻ tuổi nên y bác sĩ khẩn trương đưa bệnh nhân về bệnh viện.

Tại bệnh viện, sản phụ ngay lập tức được thăm khám cấp cứu. Bệnh nhân có thêm dấu hiệu tiền sản giật. Không kịp siêu âm và xét nghiệm, các bác sĩ đã hội chẩn cấp cứu và chỉ định làm thủ thuật forceps cấp cứu lấy thai.

 Thai nhi được 3,2 kg đang theo dõi thêm tại bệnh viện.

Thuê thuyền chở sản phụ 16 tuổi đi cấp cứu chuyển dạ - 2
Thai nhi chào đời nặng 3,2 kg, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Chuyển dạ là một loạt hiện tượng diễn ra ở phụ nữ mang thai trong giai đoạn cuối của thai kỳ làm cho thai nhi và bánh nhau được đưa ra khỏi buồng tử cung qua đường âm đạo. 

Các dấu hiệu báo chuyển dạ như đau bụng từng cơn do sự co bóp của tử cung tăng dần. Cơn đau xuất hiện đều đặn mỗi 30 giây-1 phút, nghỉ 1-2 phút, lại có cơn đau khác tương tự. Tần số co bóp tử cung thường đạt 3 cơn trong thời gian 10 phút. Sản phụ cũng có thể thấy ra dịch nhầy có máu ở âm đạo hoặc ra nước ối- ra nước âm đạo đột ngột lượng ít hoặc nhiều.

Một ca đẻ luôn thường trực rất nhiều nguy hiểm, có thể kể đến một số biến chứng như băng huyết, tắc mạch ối.

Trong đó, băng huyết một trong những biến chứng hay gặp nhất trong quá trình sinh nở. Có nhiều nguyên nhân gây chảy máu không ngừng khi sinh như rau tiền đạo, đờ tử cung, rau băng non, vỡ tử cung, rách âm đạo, cổ tử cung, tầng sinh môn, đứt cơ vòng… Tắc mạch ối cũng là một biến chứng nguy hiểm, xảy ra đột ngột, tiến triến nhanh và không thể chẩn đoán hay dự phòng.

Sản phụ nào cũng có thể gặp các biến chứng xảy ra khi chuyển dạ. Song một số trường hợp có nguy cơ cao hơn như sản phụ còn quá trẻ, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, máu chưa đủ, hay trên 35 tuổi sức khỏe kém, nội tiết giảm... Ngoài ra, những người có tiền sử bệnh tim mạch, bệnh về máu, phát hiện rau tiền đạo trung tâm trong quá trình thai nghén... cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Vì thế, khi phát hiện có triệu chứng đau bụng đầu tiên do sự co bóp tử cung, sản phụ cần phải đến ngay cơ sở y tế để được chăm sóc đầy đủ trước khi sinh, tránh để quá muộn.

Nam Phương