Thực hiện thành công 14 ca tim mạch can thiệp

(Dân trí) - Trong 4 ngày diễn ra Hội nghị Tim mạch học Đông Nam Á lần thứ 17 tại Hà Nội, các bác sĩ Việt Nam và đồng nghiệp quốc tế đã thực hiện thành công 14 ca tim mạch can thiệp được truyền hình trực tiếp từ Viện Tim mạch VN đến hội nghị.

Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, 14 ca được can thiệp tim mạch lần này không chỉ là những ca bệnh phức tạp, khó thực hiện thủ thuật mà các bác sĩ còn thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp mới như siêu âm lòng động mạch, can thiệp động mạch thận qua đường ống thông, xử trí tổn thương chỗ phân nhánh của mạch vành…

Qua việc cùng các chuyên gia tim mạch của VN tiến hành can thiệp tim mạch cho 14 ca bệnh này, các đồng nghiệp quốc tế đến từ Mỹ, Singapore, Đức, Thái Lan, A-rập, Nhật Bản, Malaysia… đánh giá cao trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam.

Được biết, kỹ thuật can thiệp tim mạch được áp dụng tại VN trong 10 năm qua và hiện nay đã thể hiện được trình độ, kỹ thuật của bác sĩ VN với những kỹ thuật khó này. Trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển Tim mạch can thiệp thành một lĩnh vực mũi nhọn và ứng dụng cập nhật nhất những tiến bộ về lĩnh vực này trên thế giới.

Hồng Hải