Thông tin chi tiết về 9 F1 ở Hà Nội được cách ly tại nhà

Minh Nhật

(Dân trí) - 9 F1 tại quận Nam Từ Liêm đã được cho cách ly tại nhà, đây đều là các trường hợp thuộc diện người cao tuổi, có bệnh nền, trẻ em và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Thông tin được một lãnh đạo ngành y tế Hà Nội xác nhận với Dân trí tối 13/11.

Theo vị lãnh đạo này, 9 F1 được cách ly tại nhà tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thuộc diện trẻ em, người già, người có bệnh nền và đáp ứng đủ điều kiện về nơi ở, cơ sở vật chất.

Đây là những trường hợp thuộc diện được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng, trong kế hoạch số 243/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, được ban hành trước đó.

Thông tin chi tiết về 9 F1 ở Hà Nội được cách ly tại nhà - 1

9 F1 tại quận Nam Từ Liêm đã được cho cách ly tại nhà (Ảnh minh họa).

Trước đó, tại Quốc Oai, nhiều F1 là trẻ em và người có bệnh nền cũng được cách ly tại nhà theo quy định.

Để thích ứng với dịch Covid-19, Hà Nội sẽ xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn so với kịch bản hiện nay, đồng thời tính đến phương án thí điểm cách ly F1 tại nhà với những bước đi phù hợp điều kiện thực tế của thành phố, nhưng phải đảm bảo điều kiện về nhà ở, phòng cách ly, người cách ly phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, không di chuyển trong cộng đồng làm lây lan dịch bệnh.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia dịch tễ, Hà Nội cần sớm có biện pháp cách ly F1 thậm chí là điều trị các F0 không triệu chứng/triệu chứng nhẹ tại nhà.

Trước đó, trao đổi với Dân trí, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nêu ý kiến, để chung sống an toàn với dịch, Hà Nội trước mắt nên sớm có phương án cho các F1 đáp ứng đủ điều kiện phòng ốc quy định của Bộ Y tế được cách ly tại nhà.

Việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly, tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly.