TPHCM:

Thêm 3 thẩm mỹ viện, nha khoa bị đình chỉ 18 tháng vì khám chữa bệnh "chui"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Với hành vi khám chữa bệnh không có giấy phép cùng sai phạm khác, nhiều cơ sở chăm sóc da và nha khoa đã bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM đình chỉ hoạt động 18 tháng và xử phạt tổng cộng hơn 173 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm của bộ phận khám chữa bệnh, từ ngày 9/1 đến ngày 12/1.

Trong đó, phòng khám chuyên khoa da liễu Taza Skin Clinic quận 10 (408 Cao Thắng, phường 12, quận 10) là cơ sở có đến 7 cá nhân bị xác định có sai phạm.

Cụ thể, 4 kỹ thuật viên chăm sóc da tại phòng khám là Hồ Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Yến Loan, Triệu Thị Thu Hương, Lưu Hoàng Khánh Chi bị phát hiện khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. 4 người này bị xử phạt 35,1 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do vi phạm. Chủ hộ kinh doanh cơ sở này là Nguyễn Thị Kiều Oanh bị xử phạt 25 triệu đồng vì sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép.

Thêm 3 thẩm mỹ viện, nha khoa bị đình chỉ 18 tháng vì khám chữa bệnh chui - 1

Taza Skin Clinic quận 10, TPHCM (Ảnh: PK).

Một chủ hộ kinh doanh khác của Taza Skin Clinic quận 10 là Nguyễn Thị Ngọc Mai (bác sĩ chuyên khoa Da liễu) bị phát hiện 4 sai phạm gồm: Không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; không báo cáo cơ quan nhà nước khi thay đổi người hành nghề; không bảo đảm đầy đủ thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để cấp cứu người bệnh; không lập hồ sơ, hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.

Với các lỗi trên, bác sĩ Mai bị tước chứng chỉ hành nghề 6 tháng, phạt 25,5 triệu đồng.

Một thành viên của phòng khám là Nguyễn Thị Thu Hà (bác sĩ chuyên khoa Nội, Truyền nhiễm, Da liễu) bị thanh tra phát hiện lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ theo quy định, nên bị phạt 2 triệu đồng và bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Taza Skin Clinic quận 10 cũng bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 4,5 tháng.

Trong danh sách xử phạt lần này, có 3 cơ sở bị đình chỉ hoạt động đến 18 tháng.

Thứ nhất là cơ sở nha khoa Nhân Hậu (79 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân) vì lỗi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Huyền Ơn cũng bị phát hiện khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn của chứng chỉ hành nghề, nên bị tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Thêm 3 thẩm mỹ viện, nha khoa bị đình chỉ 18 tháng vì khám chữa bệnh chui - 2

Nha khoa Nhân Hậu, quận Bình Tân (Ảnh: NK).

Thứ hai là cơ sở nha khoa Hồng Nhân (243A Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cũng với lý do không có giấy phép hoạt động. Chủ cơ sở là bà Phạm Thị Ngọc Hồng bị phạt 45 triệu đồng. Còn nhân viên cơ sở là y sĩ Bùi Thanh Hồng bị phạt 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Thứ ba là cơ sở ở số 19-19A Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, cũng vì lỗi hoạt động khám chữa bệnh không phép. Nguyễn Đại Hải, điều dưỡng ở cơ sở này bị phạt 35 triệu đồng.

Tại thẩm mỹ viện Manhattan (330-332 Cao Thắng, phường 12, quận 10), Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện chủ cơ sở là bà Lê Thị Vệ có 2 sai phạm: Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái phép; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bà Vệ bị phạt 33 triệu đồng, tịch thu tang vật và đình chỉ hoạt động cơ sở 4,5 tháng. Kỹ thuật viên chăm sóc da Từ Thị Cẩm Tiên của thẩm mỹ viện trên bị phạt 37,8 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Còn bác sĩ Nguyễn Đỗ Như Quỳnh tại phòng khám số 99-109 Thuận Kiều, phường 4, quận 11 bị phạt 7,5 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng vì là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật nhưng không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động.