Thêm 18 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra viện

Công Bính – Khánh Hồng

(Dân trí) - Ngày 9/9, bác sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế tỉnh đã tổ chức xuất viện cho 4 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục xuất viện cho 4 bệnh nhân gồm BN 717 (44 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), BN 729 (51 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam), BN 982 (90 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và BN 883 (83 tuổi, trú TP Hội An).

Hiện nay tất cả các bệnh nhân này đều 4 lần âm tính với SARS- CoV-2. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Thêm 18 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra viện - 1

Các bệnh nhân ở Quảng Nam được bệnh viện đưa xe về nhà tự cách ly

Theo bác sĩ Mai Văn Mười, riêng BN 883 là ca nặng, có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp, tiền sử điều trị bệnh về tim mạch. Sau khi công bố khỏi bệnh Covid-19, bệnh nhân tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam đã có 75 ca mắc Covid-19 được chữa khỏi và chỉ còn 21 bệnh nhân đang được điều trị tại 2 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Tại Đà Nẵng, cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cũng cho ra viện 14 bệnh nhân mắc Covid-19.

Các bệnh nhân ra viện ở Bệnh viện Phổi gồm: BN 828, BN 879 (cùng trú Đà Nẵng), BN 997 (trú Quảng Nam), BN 572 (trú Quảng Ngãi).

Các bệnh nhân ra viện ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang gồm: BN 693, BN 831, BN 894, BN 939, BN 953, BN 966, BN 990, BN 1002, BN 1028, BN 700. Riêng BN 700, mặc dù đã khỏi bệnh Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục điều trị bệnh lý nền và chạy thận nhân tạo.

Thêm 18 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra viện - 2

Các bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được ra viện

Chia sẻ niềm vui khi được ra viện, BN 828 gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân thời gian qua.

BN 828 cho biết, gia đình có 4 người bị mắc Covid-19 trong đó con gái là người mắc đầu tiên và lây sang các thành viên khác trong gia đình. Lúc đầu, mọi người trong gia đình cũng khá lo lắng nhưng được sự động viên của bạn bè, các y, bác sĩ nên ai cũng yên tâm chữa bệnh. Tính đến hôm nay, 3/4 thành viên trong gia đình đã lần lượt được xuất viện về nhà.

Thêm 18 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra viện - 3

Các bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được ra viện

Sau khi ra viện, các bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe đưa về nhà và hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Đà Nẵng đã công bố khỏi bệnh cho 308 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện còn 35 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 70.972 người đại diện hộ gia đình và tất cả đều cho kết quả âm tính. Đây là số người được xét nghiệm giai đoạn 1 theo kế hoạch xét nghiệm đại diện hộ gia đình do thành phố triển khai từ ngày 3/9 trên địa bàn thành phố.