Sản phụ ở Đà Nẵng từng mắc Covid-19 nhập viện trở lại

Khánh Hồng

(Dân trí) - Sau khi hết 14 ngày cách ly tại nhà, bệnh nhân 569 được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên đã được chuyển đến bệnh viện để theo dõi.

Chiều 8/9, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận, bệnh nhân 569 (N.T.N.A, 35 tuổi, trú quận Liên Chiểu) đang được chăm sóc tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 trở lại.

Theo bác sĩ Vĩnh, ngày 22/8, hai mẹ con bệnh nhân 569 được xuất viện và cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định.

Sau khi đủ 14 ngày cách ly, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được đưa trở lại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để theo dõi, điều trị.

Sản phụ ở Đà Nẵng từng mắc Covid-19 nhập viện trở lại - 1

Bệnh nhân 569 và con gái trong ngày xuất viện

Ngày 7/9, bệnh viện đã lấy lại mẫu xét nghiệm cho 2 mẹ con sản phụ và cho kết quả âm tính.

“Có thể kết quả dương tính là do lấy mẫu trúng xác của virus. Hiện tại, hai mẹ con sản phụ được đưa vào khu sạch, đã được khử khuẩn để theo dõi. Các bác sĩ luôn động viên 2 mẹ con bình tĩnh, cử nữ hộ sinh chăm sóc. Bệnh viện sẽ lấy mẫu cho 2 mẹ con sản phụ liên tiếp trong 3 ngày. Nếu âm tính thì sẽ cho xuất viện.", bác sĩ Vĩnh nói.

Cùng theo bác sĩ Vĩnh, việc xác định bệnh nhân có tái dương tính hay không phải xem virus có có hoạt động trở lại hay không. Nếu virus đã chết hết thì không thể nói bệnh nhân tái dương tính được.

Trước đó, sau hơn 1 tuần vào Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị bệnh Covid-19, khi thai được 39 tuần, bệnh nhân 569 đã được các bác sĩ chủ động thực hiện mổ “bắt con” để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé mặc dù sức khỏe của sản phụ hoàn toàn bình thường.

Cháu bé sinh ra được ở cùng phòng với mẹ và bú trực tiếp sữa mẹ. Từ lúc sinh ra đến lúc xuất viện cùng mẹ, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm và cả 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.