Thêm 15 F0 được ghi nhận tại Hà Nội, đều đã được cách ly

Minh Nhật

(Dân trí) - Thêm 15 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội trong ngày 17/10. Trong đó, có 9 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Sở Y tế Hà Nội, các ca mắc mới thuộc 3 chùm ca bệnh: Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (9), chùm về từ các vùng có dịch (5), chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (một).

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thêm 15 F0 được ghi nhận tại Hà Nội, đều đã được cách ly - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Các F0 là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1978, địa chỉ An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là bệnh nhân điều trị Khoa Thần kinh 2.

Bệnh nhân H.X.T., nam, sinh năm 1942, địa chỉ Thái Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang, là người bệnh điều trị tại Khoa Gan mật.

Các F0 là người nhà chăm sóc bệnh nhân:

Bệnh nhân T.T.P.N., nam, sinh năm 1966, Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam.

Bệnh nhân N.T.K.M., nữ, sinh năm 1998, địa chỉ Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định.

Bệnh nhân Đ.T.B.H., nữ, sinh năm 1970, địa chỉ Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Bệnh nhân B.T.H., nữ, sinh năm 1976, địa chỉ Đắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Bệnh nhân L.T.L.H., nữ, sinh năm 1973, địa chỉ Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1989, địa chỉ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

F0 là nhân viên của bệnh viện:

Bệnh nhân Đ.H.P., nam, sinh năm 2000, địa chỉ Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên bếp ăn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các F0 được ghi nhận đều đã được cách ly từ trước. Liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã có tổng cộng 99 F0 được ghi nhận tại Hà Nội.

Chùm ca bệnh về từ các tỉnh có dịch (5 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Hoàng Mai (2 ca), Mê Linh (một ca), Mỹ Đức (một ca), Phú Xuyên (một ca).

Các bệnh nhân là người về từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương từ ngày 13 - 15/10. Ngày 16/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (một ca)

Bệnh nhân P.K.O., nữ, sinh năm 1993, địa chỉ Phúc Đồng, Long Biên. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính của một bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ngày 15/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.106 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.606 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.500 ca.