Đồng Nai:

Thanh niên bị chém lìa tay trái đang dần phục hồi sức khỏe

(Dân trí) - Sau khi được mổ phẫu thuật nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa, hiện sức khỏe và tâm lý của Nguyễn Thái Sơn đang phục hồi tương đối ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Hoàng Trí (Khoa Chấn thương chỉnh hình) Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai, người trực tiếp mổ phẫu thuật, nối thành công cánh tay trái cho nam thanh niên Nguyễn Thái Sơn (sinh 1990) cho biết: Hiện tại cánh tay trái của Sơn đang dần hồi phục từng ngày, cánh tay và các ngón tay máu lưu thông tốt. Không có gì thay đổi khoảng 2 tuần nữa có thể làm thủ tục xuất viện”.

Thanh niên bị chém lìa tay trái đang dần phục hồi sức khỏe
Nguyễn Thái Sơn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) sức khỏe đang dần hồi phục.

Trước đó khoảng 23h ngày 7/3 Nguyễn Thái Sơn (ngụ 523, tổ 2, KP 6, phường Long Bình, TP Biên Hòa) sau khi đi đón bạn Nguyễn Quốc Hội (sinh 1991) làm ca 2 tại một công ty trong KCN Long Bình về tới nhà và trong khi xích mích với 1 nhóm thanh niên ói mửa, đi vệ sinh bậy ngay trước cổng nhà, Sơn đã bị một thanh niên dùng dao xông tới chém tới tấp khiến cánh tay trái bị đứt lìa.

Cánh tay nhanh chóng được người nhà ướp đá và đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất nơi Sơn đã được đưa vào trước đó. Sau 8 tiếng phẫu thuật nối cánh tay và 8 tiếng hậu phẫu, các bác sĩ cho biết cánh tay đã được nối thành công.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Biên Hòa cùng công an phường Long Bình đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ nhằm làm rõ vụ việc.

                                                                                             Quang Đạm