Đồng Nai:

Nối thành công cánh tay bị đứt lìa

(Dân trí) - Chiều 10/3, tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, các bác sĩ đã nối thành công cánh tay trái bị đứt lìa của bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn (25 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Anh
Sơn tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
Anh Sơn tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

Bác sĩ Vũ Xuân Hoàng Trí cho biết, vào khoảng hơn 0h ngày 7/3, anh Sơn được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc do mất máu, cánh tay trái bị chém đứt lìa. Người nhà đã ướp đá cánh tay anh Sơn rồi mang đến bệnh viện kịp thời.

Sau khi tiến hành mổ để nối kết xương đứt lìa, mạch máu, thần kinh, gân cơ… trong vòng 8 tiếng, hiện tại sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, chi hồng ấm, mạch máu lưu thông, nói chuyện được,… Nạn nhân được truyền 8 đơn vị máu, sau mổ truyền thêm khoảng hơn 12 đơn vị máu. Hiện tại tình hình sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, chi hồng ấm, mạch máu lưu thông, nói chuyện được…

Cánh tay của nguyễn thái sơn được nối thành công
Cánh tay của nguyễn thái sơn được nối thành công

Theo mẹ nạn nhân Sơn cho biết đêm ngày 7/3, Sơn đi chơi về thì gặp nạn gần nhà. Thấy Sơn bị chém đứt lìa cánh tay mọi người nhanh chóng đưa Sơn nhập viện. Hiện Sơn hiện đang là sinh viên học ở TP.HCM, tính tình hiền lành, xưa nay không có hiềm khích với ai nên rất bất ngờ khi hay tin Sơn bị chém.

Vĩnh Thủy - Giang Nhi