Thanh Hóa: Phát hiện 2,5 tạ bánh trung thu hết đát

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện và tiêu hủy hơn 2,5 tạ bánh trung thu quá hạn và nhân bánh bị mốc.

Theo đó, Đội Quản lý thị số 16, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu Thành Đạt, do ông Bùi Văn Đăng làm chủ, tại xóm Cộng, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, tiêu hủy hơn 2,5 tạ bánh hết hạn và nhân bánh trung thu bị mốc
Lực lượng chức năng đã phát hiện, tiêu hủy hơn 2,5 tạ bánh hết hạn và nhân bánh trung thu bị mốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 4.165 chiếc bánh dẻo, có tổng trọng lượng 250kg đã quá hạn sử dụng và 2kg nhân bánh bị mốc.

Theo khai nhận của chủ cơ sở sản xuất Thành Đạt thì số bánh nêu trên được thu hồi về để tái chế, sản xuất phục vụ mùa trung thu năm nay.

Ngay sau đó, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh trung thu nêu trên số tiền 5,5 triệu đồng; đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cơ sở này trong thời gian 2 tháng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Thanh Hóa: Phát hiện 2,5 tạ bánh trung thu hết đát - 2

Lạng Sơn: Thu giữ 250 kg nguyên liệu bánh trung thu nhập lậu Trung Quốc

Vào hồi 19h ngày 30/8/2016, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường mòn biên giới thuộc địa phận thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đã phát hiện một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ khu vực đường mòn biên giới về tập kết tại bãi đất trống.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở đã vứt lại hàng bỏ chạy ngược sang bên kia biên giới.

Tổ công tác đã thu giữ được hàng hóa nhập lậu vô chủ gồm 3 bao tải xanh bên trong là 12 thùng hàng cát tông chứa nguyên liệu dùng để làm bánh trung thu (đã thành phẩm) có màu nâu. Tổng trọng lượng lô hàng thực phẩm được nhập lậu từ Trung Quốc về có tổng trọng lượng 250kg, ước tính trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tết trung thu đang tới gần, một số đối tượng dùng mọi thủ đoạn để nhập lậu nguyên liệu làm bánh để đưa vào nội địa tiêu thụ. Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt để ngăn chặn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Bá Đoàn

Duy Tuyên