Thanh Hóa: Bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc bổ gan

(Dân trí) - Một bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi và được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh chữa trị. Tại đây, sau khi được bác sỹ tiêm thuốc nạn nhân đã tử vong bất thường.

Vụ việc trên xảy ra vào ngày 12/3, nạn nhân là chị Lại Thị Huệ (35 tuổi), ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Trước đó, ngày 10/3, chị Huệ có biểu hiện mệt mỏi và được người thân đưa đến vào bệnh viện Phúc Thịnh chữa trị.

Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh.
Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh.

Tại đây các bác sỹ chẩn đoán chị Huệ bị thoát vị đĩa đệm cột sống, viêm gan mãn tính. Sau khi được nghỉ ngơi trong viện, khoảng 15h, ngày 11/3, chị được điều dưỡng viên tiêm thuốc, khi mới tiêm được 2ml, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, tức ngực, da và niêm mạc nhợt nhạt.

Ngay sau đó bệnh nhân đã được các bác sỹ tại bệnh viện đưa vào khoa Hồi sức tích cực cấp cứu. Đến 23h đêm, ngày 12/3, bệnh nhân tử vong.

Theo ông Đỗ Công Toàn, Giám Đốc bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, cho biết: Bệnh nhân Huệ nhập viện trong tình trạng bình thường, sau khi được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống và viêm gan mãn tính, bệnh nhân đã được điều dưỡng viên tiêm một ống thuốc bổ gan.

Bác sỹ Đỗ Công Toàn - GĐ bệnh viện trao đổi với PV.
Bác sỹ Đỗ Công Toàn - GĐ bệnh viện trao đổi với PV.

Tuy nhiên, khi tiêm được 2ml thì bệnh nhân có biểu hiện sốc thì được dừng lại, ngay sau đó các bác sỹ đã đưa bệnh nhân vào khoa Cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi được. Đến 2h đêm, ngày 13/3, bệnh nhân đã được gia đình đưa về quê mai táng. Sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện cũng đã có báo cáo lên Sở Y tế Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Sở đã nhận được thông tin về sự việc và đã yêu cầu bệnh viện báo cáo về sự việc nêu trên.

Duy Tuyên