Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm

Chiều 2/3, trong buổi họp với các cơ quan báo chí, GS.TS. Bùi Đức Phú, Giám đốc BV TƯ Huế đã vui mừng thông báo: Các BS thuộc BV này đã ghép tim thành công cho bệnh nhân đầu tiên KV miền Trung - Tây Nguyên.

Đây cũng là bệnh nhân thứ 2 tại Việt Nam được ghép tim thành công (trường hợp thành công đầu tiên thuộc về BV 103, Học viện Quân Y). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong cùng ngày đã gửi lẵng hoa đến chúc mừng thành công của BV TƯ Huế.

 

Đặc biệt, đây được xem là ca ghép tim đầu tiên tại Việt Nam với 1 ê kíp 100% là các y, bác sĩ “nội”. Ở ca ghép tim thứ nhất có sự hợp tác, giúp đỡ của các chuyên gia thuộc Bệnh viện Cheng Hsin (Đài Loan).
 

Bệnh nhân được ghép tim lần này là Trần Mậu Đức, 26 tuổi, phường Phú Hội - TP Huế. Bệnh nhân bị giãn cơ tim, suy tim cấp độ 4. Sau 5 tiếng phẫu thuật (từ 22h ngày 1/3 - 3h ngày 2/3), quả tim của người chết não giấu tên đã đập trong lồng ngực bệnh nhân Đức.

 

Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm - 1

GS.TS Bùi Đức Phú (phải) trực tiếp mổ chính trong ca ghép tim cho bệnh nhân Đức (Ảnh do BV TƯ Huế cung cấp)
Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm - 2
Quả tim của người hiến tặng được đặt vào lồng ngực bệnh nhân (Ảnh do BV TƯ Huế cung cấp)

Đề án “Nghiên cứu triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não” ra đời và được Hội đồng ghép tạng bệnh viện TƯ Huế đứng đầu là GS. TS Bùi Đức phú điều hành từ năm 2009. Tháng 8/2010, Bộ Y Tế cho phép lấy tim ghép từ người bị chết não.

Kỹ thuật ghép tim lần này phức tạp hơn so với kỹ thuật ghép tim cổ điển 2 tâm nhĩ nhưng kỹ thuật ghép tim đồng vị trí với hai miệng nối tĩnh mạch chủ này đã tận dụng mô tâm nhĩ lành của quả tim hiến, giúp cải thiện tình trạng loạn nhịp tim cũng như hạn chế máu phụt ngược qua van 2 lá và van 3 lá và đặc biệt phù hợp với độ tuổi còn rất trẻ của bệnh nhân, phù hợp xu hướng phát triển kỹ thuật mổ ghép tim Thế giới.

 

Sau khi mổ 7 tiếng (10h sáng 2/3), các thông số huyết động, hô hấp, tri giác hoàn toàn bình thường, chức năng tim tốt. Bệnh nhân hiện đã được rút ống nội khí quản và tự thở bình thường.

 

Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm - 3

Bệnh nhân Trần Mậu Đức đã bình phục sức khỏe tốt. Anh là người thứ 2 tại Việt Nam được ghép tim thành công

Gần 100 cán bộ tại BV TƯ Huế gồm 8 tổ: nội khoa, lấy tim hiến, ghép tim, hồi sức tim, hồi sức chết não, miễn dịch hóa sinh, huyết học truyền máu... đã cùng hợp lực và tạo nên thành công mỹ mãn của ca mổ.

 

Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm - 4

Ê kip mổ chính sau khi mổ thành công

BS Phú cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì những trăn trở từ lâu đã thành hiện thực. Những cản ngại về truyền thống xưa rằng việc hiến tim khó được chấp nhận tại Huế đã phá bỏ. Toàn bộ y bác sĩ đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép tim. Những lần sau, chúng tôi tin chắc rằng sẽ ghép tim được cho nhiều bệnh nhân nữa để cứu sống nhiều hơn nữa những mạng người.

 

Chính ghép tim là cứu cánh cuối cùng và sẽ mở ra cơ hội mới cho đối tượng bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch bị suy tim giai đoạn cuối, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ cho nhân dân”.

 

Thành công ca ghép tim do 100% bác sĩ Việt đảm nhiệm - 5
BS Phú vui mừng vì từ nay BV trung ương Huế chính thức ghép tim thành công với toàn bộ đội ngũ y bác sĩ thuộc bệnh viện

Đại Dương