Tất niên đặc biệt của 700 y bác sĩ sẵn sàng đón F0 xuyên Tết tại TPHCM

Hoàng Lê

(Dân trí) - Dự buổi tất niên đặc biệt, 700 y bác sĩ của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM đã trong tâm thế sẵn sàng đối mặt, nếu bệnh nhân tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Chiều 28/1, ban lãnh đạo Bệnh viện (BV) Hồi sức Covid-19 TPHCM (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức) đã tổ chức buổi tất niên đặc biệt cho khoảng 700 nhân viên y tế, tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ tại đây.

TS.BS Nguyễn Trí Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy kiêm Giám đốc BV Hồi sức Covid-19 cho biết, trải qua nhiều tháng chống dịch với bao gian nan thử thách, có thể nói cuộc sống đã trở lại bình thường, việc đón Tết Nguyên đán tại BV đã an tâm. Hiện tại, BV quy mô 1.000 giường hồi sức chỉ còn khoảng 50 bệnh nhân, một số lượng rất thấp.

Tất niên đặc biệt của 700 y bác sĩ sẵn sàng đón F0 xuyên Tết tại TPHCM - 1

Hàng trăm y bác sĩ tại BV Hồi sức Covid-19 đón tất niên đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lê).

Tuy vậy, lãnh đạo BV khẳng định, dù dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng không thể chủ quan. BV đã chuẩn bị phương án mở thêm phòng bệnh, đón thêm bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán.

"Không có phương án dẹp BV trước Tết Nguyên đán, vì nếu bệnh nhân tăng bất ngờ thì tính sao? Nếu qua Tết tình hình ổn thì mới có thể bàn phương hướng hoạt động tiếp theo" - TS.BS khẳng định.

Tại buổi họp mặt cuối năm, lãnh đạo BV cũng tâm sự, cuộc chiến chống dịch đã qua, dù gian khổ nhưng cũng là một kỷ niệm trong đời người thầy thuốc. Ban đầu, ai cũng nghĩ chỉ 1-2 tháng là dừng, nhưng không ngờ lại kéo dài đến giờ này.

Tất niên đặc biệt của 700 y bác sĩ sẵn sàng đón F0 xuyên Tết tại TPHCM - 2

Ông đồ viết chữ thư pháp tặng các nhân viên y tế tại BV Hồi sức Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

Không đợi các nhân viên y tế chờ lâu, Giám đốc BV Chợ Rẫy thông báo tin vui, rằng tất cả 700 y bác sĩ đều sẽ được lì xì Tết mỗi người 500 ngàn đồng (tương đương tổng cộng khoảng 350 triệu đồng). Ngoài ra mỗi bộ phận như bảo vệ, làm sạch, công xa... sẽ nhận thêm 3 triệu đồng.

Ngoài ra, buổi tất niên còn phần rút thăm trúng thưởng, với các phần thưởng giá trị cao nhất lên đến 30 triệu đồng. Đây là món quà mà BV dành tặng cho gia đình các nhân viên y tế, như một sự tri ân cho "tiền tuyến".

"Xin cảm ơn tất cả những người đã hi sinh cho đến thời điểm này. Và những con người ở đây sẽ tiếp tục cùng BV bảo vệ sự bình yên cho Thành phố, nếu dịch có bùng phát trong Tết Nguyên đán" - TS Nguyễn Tri Thức nói.

Tất niên đặc biệt của 700 y bác sĩ sẵn sàng đón F0 xuyên Tết tại TPHCM - 3

Thức ăn được chuẩn bị để chiêu đãi các "thiên thần áo trắng" (Ảnh: Hoàng Lê).

ThS.BS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy cho biết, buổi tiệc tất niên dành tặng cho lực lượng tuyến đầu đã được BV chuẩn bị hơn một tháng. Có lúc phải thấp thỏm lo lắng vì tình hình dịch căng thẳng trở lại, hay sự xuất hiện của biến chủng Omicron, nhưng cuối cùng vẫn có thể diễn ra.

"Hôm nay là buổi tiệc chưa từng có của BV Chợ Rẫy cũng như BV Hồi sức Covid-19. Buổi tiệc thể hiện sự nghĩa tình của BV với nhiều anh em đồng nghiệp nơi khác, về đây hỗ trợ chung tay chăm sóc sức khỏe cho TPHCM. Chúng tôi cố gắng để làm sao anh em lấy lại sức khỏe, lấy lại tinh thần để ở lại chiến đấu tiếp trong những ngày Tết sắp đến" - ThS Lê Minh Hiển chia sẻ.

Tất niên đặc biệt của 700 y bác sĩ sẵn sàng đón F0 xuyên Tết tại TPHCM - 4

Buổi tiệc tất niên là sự động viên tinh thần để các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch xuyên Tết (Ảnh: Hoàng Lê).

Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi, quê An Giang) là tình nguyện viên đi chống dịch hơn một năm, đã kinh qua rất nhiều cơ sở cách ly tập trung, BV dã chiến. Từ tháng 11/2021, Thắng nhận nhiệm vụ hỗ trợ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của BV Hồi sức Covid-19. Từ một người biết lái xe, giờ đây chàng trai đã có kiến thức như một nhân viên y tế thực thụ.

"Đi chống dịch đã lâu, tôi càng thấy sự hi sinh của mọi người là vô cùng ý nghĩa. Tôi sẽ ở lại BV xuyên Tết. Mong muốn lớn nhất của tôi trong năm mới là muốn dịch sớm kết thúc, để được về nhà bù đắp cho gia đình. Tôi xa nhà lâu quá rồi" - Thắng chia sẻ trước khi tham gia buổi tiệc tất niên.

Ngoài chăm lo cho các nhân viên y tế, lãnh đạo BV Hồi sức Covid-19 cùng một số đại diện đến từ các tôn giáo có cử tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch cũng dành khoảnh khắc tưởng niệm những người đã nằm xuống trong đại dịch.