Tái tạo thành công gương mặt mất má, mũi do bom nổ

(Dân trí) - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tái tạo thành công gương mặt từng bị mất 1 bên má và lỗ mũi, lộ xương hàm do bom nổ trong suốt 12 tiếng liên tục.

Gương mặt chị Phú sau khi được các bác sĩ tái tạo lại
Gương mặt chị Phú sau khi được các bác sĩ tái tạo lại

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Châu Phú (27 tuổi) bị nạn cùng với ông Lê Văn Minh (52 tuổi), người trực tiếp cưa bom. Ông Minh chết tại chỗ còn chị Phú được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt và cánh tay phải. Phần khuôn mặt bệnh nhân.

  

Theo PGS TS Lê Hành, chuyên gia tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện Chợ Rẫy, ê kíp phẫu thuật gồm 15 người từ nhiều chuyên khoa đã dành 12 giờ để tiến hành phẫu thuật tái tạo gương mặt bị biến dạng hoàn toàn do bom phạt mất hoàn toàn lỗ mũi, gò má, môi trên…này.


Các bác sĩ đã lấy 4 vạt da cẳng tay của bệnh nhân để che lắp gương mặt và vùng da trán. Lấy mô sụn sườn để tạo thóp mũi.

Để có gương mặt tự nhiên, hoàn chỉnh, cân đối chị Phú còn phải trái qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa
Để có gương mặt tự nhiên, hoàn chỉnh, cân đối chị Phú còn phải trái qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa

 

Được biết, đây là trường hợp bị tổn thương khá phức tạp. Rất may nạn nhân không bị tổn thương mắt, mảnh bom chỉ trúng phần mô mềm, không gây tổn thương xương mặt.

 

Về mặt thẩm mỹ, bệnh nhân còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình để có gương mặt cân đối, tự nhiên nhất.


Trước khi bệnh nhân tái hoà nhập cộng đồng sẽ được các bác sĩ theo dõi thêm 3 tháng nữa.


Vân Sơn