Chùm tin:

Sóc Trăng: Một trẻ tử vong vì bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, bé trai Hồ Anh Hào (2 tuổi) đã tử vong vào ngày 13/3/2008 vì bệnh tay chân miệng.

Bé Hào nhập viện ngày 5/3 với những triệu chứng: Tiêu lỏng, sốt, ói, tay chân xuất hiện nhiều mụn nước. Do không phát hiện được đó là triệu chứng của bệnh tay chân miệng nên gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện rất trễ khi bệnh đã trở nên nguy cấp.

 

Thấy điều trị không còn hy vọng gia đình xin cho cháu xuất viện và bị tử vong khi vừa về đến nhà. Đây là bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh Sóc Trăng bị chết vì bệnh tay chân miệng. 

                                                                                                             

Sóc Trăng: Lại xuất hiện dịch cúm gia cầm

 

Ngày 13/3/2008 đàn vịt của các hộ Trần Văn Sang, Võ Văn Bền, Nguyễn Văn Lãnh, Nguyễn Văn Cao, Trần Văn Huynh ở xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm bị chết hàng loạt.

 

Đàn vịt của những gia đình trên vừa mới nuôi được khoảng 50 ngày tuổi và chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh cúm. Chi cục thú y tỉnh Sóc Trăng ngay sau đó đã tiến hành tiêu hủy và gửi mẫu thử nghiệm tại TT Thú y vùng 5 TP Cần Thơ xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1.

 

Ngày 14/3 ông Phan Thanh Phong chi cục trưởng chi cục thú y tỉnh Sóc Trăng xác nhận đã xuất hiện 5 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn gần 2.500 con vịt ở xã Vĩnh Bình huyện Ngã Năm.

 

Theo thống kê toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có gần 1 triệu 600 nghìn con vịt trong tổng số gần hai triệu con vịt  thuộc diện cần tiêm phòng nhưng mới tiêm được khoảng 800 ngàn con.

 

Huyện Ngã Năm nơi đang có dịch mới tiêm phòng được 1.50.000 con trong tổng số gần 2.90.000 con.

 

Phạm Tâm