“Sinh” 102 con sau khi hiến tinh trùng ở 11 phòng khám

(Dân trí) - Một người Hà Lan đã hiến tặng tinh trùng ở 11 phòng khám và kết quả là trở thành cha của 102 đứa trẻ.

“Sinh” 102 con sau khi hiến tinh trùng ở 11 phòng khám - 1

Các nhà chức trách đã tiến hành điều tra người đàn ông không được tiết lộ danh tính này.

Ngoài ra, còn 1 nam giới nữa đã hiến tặng tinh trùng ở nhiều hơn 1 phòng khám.

Sự việc được phát hiện thông qua một nhóm các bà mẹ đơn thân.

Hiệp hội Phụ khoa Hà Lan đã yêu cầu các phòng khám chấm dứt việc sử dụng tinh trùng của người đàn ông hiến tặng đó ngay lập tức.

Trong tháng 5, người đứng đầu 1 trung tâm sinh sản cũng đã bị cáo buộc sử dụng tinh trùng của chính mình thay vì của người hiến tặng để tạo ra 60 đứa trẻ.

Còn Jan Karbaat, người đã mất ở tuổi 89 vào tháng Tư vừa qua, điều hành một trong những ngân hàng tinh trùng lớn nhất của Hà Lan và tự nhận là người tiên phong trong lĩnh vực thụ tinh cũng đã từng phải hầu tòa đầu năm khi 23 trẻ sinh ra có ADN của ông này.

Theo luật pháp của Hà Lan, những người hiến tặng tinh trùng không được làm bố của quá 25 trẻ. Điều này nhằm làm giảm thiểu nguy cơ trẻ sau này sẽ kết hôn cùng huyết thống.

Những người hiến tặng sẽ phải ký các bản cam kết không hiến tặng tại các phòng khám khác nhau.

Nhân Hà

Theo telegraph