Sẽ dừng sử dụng hóa chất diệt ấu trùng muỗi nếu liên quan đến tật đầu nhỏ

(Dân trí) - Liên quan đến nghi vấn hóa chất diệt ấu trùng muỗi gây dị tật đầu nhỏ chứ không phải vi rút Zika, Bộ Y tế khẳng định sẽ yêu cầu ngừng ngay sử dụng hóa chất này nếu tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa hóa chất này và hội chứng đầu nhỏ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp sáng 16/2. Ảnh: H.Hải
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp sáng 16/2. Ảnh: H.Hải

Việt Nam cũng mở rộng giám sát ca bệnh, khuyến cáo tất cả người đi về từ vùng dịch, có hay không có triệu chứng đều nên đến bệnh viện để lấy mẫu giám sát, đặc biệt ở phụ nữ trong tuổi sinh đẻ.

Chất nghi gây tật đầu nhỏ được dùng trong xử lý nước thải

Sáng 16/2, tại Cuộc họp của Bộ Y tế với văn phòng EOC, đại diện Tổ chức Y tế thế giới và CDC, ông Tony Mount - Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khẳng định: “Việc sử dụng thuốc diệt ấu trùng muỗi đã từ rất lâu tại Brazil, giờ các nghiên cứu vẫn đang được triển khai, nhưng chưa có kết luận về việc sử dụng hóa chất này với hội chứng đầu nhỏ”.

Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đã nhập 9.500kg hóa chất trên trong xử lý nước thải và trong xây dựng từ năm 2013 đến nay.

Đại diện Cục Quản lý môi trường cho biết, hóa chất pyriproxyfen được cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2010 và trong quá trình sử dụng không ghi nhận báo cáo nào bất thường.

Thứ trưởng Long khẳng định nếu phát hiện bất kỳ mối liên quan nào giữa hóa chất trên và hội chứng đầu nhỏ thì ngay lập tức Việt Nam sẽ dừng việc sử dụng hóa chất này.

Mọi phụ nữ sinh tuổi sinh nở về từ vùng dịch nên đi xét nghiệm

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này 44 quốc gia vùng lãnh thổ xuất hiện vi rút Zika và khả năng xâm nhập của Zika vào Việt Nam là hoàn toàn có thể dù đến thời điểm này chưa trường hợp nào được khẳng định nhiễm vi rút.

Vì thế, hiện Việt Nam đang mở rộng giám sát ca bệnh, triển khai lấy mẫu để xét nghiệm tìm vi rút Zika. Tính đến ngày 15/2, Viện Paster TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc lấy hơn 1.000 mẫu ở 8 điểm giám sát để xét nghiệm, đầu tuần sau sẽ có kết quả.

“Với đặc thù 80% ca bệnh Zika không có triệu chứng, nên Bộ Y tế khuyến cáo những người đi từ vùng dịch trở về, đặc biệt với phụ nữ tuổi sinh nở, dù có hay không có triệu chứng nên đến cơ quan y tế để lấy mẫu được giám sát chủ động. Hiện nay, việc xét nghiệm lấy mẫu với những đối tượng này được miễn phí”, Thứ trưởng Long cho biết.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đề xuất việc điều tra cộng đồng và đề xuất Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống sản khoa nhập cuộc xét nghiệm tìm nguyên nhân, đánh giá hậu quả ngay từ quá trình siêu âm thai khi phát hiện não bé hơn tuổi thai vì nếu để phát hiện trẻ hội chứng đầu nhỏ khi đã chào đời thì khó can thiệp; và đề xuất báo cáo các ca viêm đa rễ thần kinh ở hệ thống giám sát bệnh bại liệt.

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo Vụ Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em cần tiến hành ngay việc hướng dẫn sản phụ 2 tháng đi siêu âm một lần để lấy mẫu xét nghiệm và có xử lý kịp thời nếu có bất thường.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo công dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trong tuổi sinh đẻ không có việc cần kíp không đi đến các vùng lưu hành dịch. Nếu buộc phải đi cần đến cơ quan y tế để được tư vấn, hướng dẫn.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Ứng phó với bệnh Zika