Sắp diễn ra tọa đàm phòng tránh các bệnh cơ xương khớp

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Tọa đàm "Xương khỏe khớp bền - Vững vàng thanh xuân" với sự đồng hành của Värna - Sữa dành cho người trưởng thành Việt của Nutifood Thụy Điển, sẽ phát sóng trực tiếp trên fanpage của Báo Dân trí và cộng đồng Thanh Xuân Mãi Cháy vào lúc 19h ngày 28/2.

Các thống kê gần đây cho thấy, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp cao nhất thế giới và ngày càng trẻ hóa. Cụ thể, theo số liệu của Hội Cơ xương khớp Việt Nam, có khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp.

Còn Hội Loãng xương TPHCM chỉ ra rằng, có khoảng 3,6 triệu người Việt Nam đang bị loãng xương - một rối loạn chuyển hóa của bộ xương, là nguyên nhân dẫn đến gãy xương. Đơn vị này dự báo, đến năm 2030, cứ 3 phụ nữ trên 50 tuổi thì một người mắc bệnh loãng xương.

Sắp diễn ra tọa đàm phòng tránh các bệnh cơ xương khớp - 1
Các bệnh lý cơ xương khớp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của phần lớn người lớn trên 65 tuổi (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bệnh lý cơ xương khớp là vấn đề sức khỏe đang được thế giới quan tâm, vì quy mô lớn và hệ quả nghiêm trọng trong cộng đồng. Bệnh ít khi dẫn đến tử vong và không biểu hiện nguy kịch nhưng tần suất mắc bệnh cao.

Đồng thời, khi mắc phải các vấn đề về cơ xương khớp, người bệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày bao gồm những cơn đau mỏi trong cơ và khớp kéo dài. Lâu dần người bệnh sẽ cảm thấy mất đi sự dẻo dai, mất đi năng lượng, thường xuyên mệt mỏi và có thể mắc phải các chứng bệnh về huyết áp, tim mạch, thiếu máu…

Các nghiên cứu của Hội Cơ xương khớp Việt Nam trên bệnh nhân cho thấy chỉ khoảng 5 năm sau khi phát bệnh, số bệnh nhân còn chức năng lao động bình thường chỉ khoảng 40% và 16% mất chức năng đi lại nghiêm trọng.

Nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe xương khớp, Báo Dân trí chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề "Xương khỏe khớp bền, vững vàng thanh xuân". Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên fanpage của Báo Dân trí và cộng đồng Thanh Xuân Mãi Cháy vào lúc 19h ngày 28/2, với sự tham gia của:

- ThS.BS CK2 Hồ Phạm Thục Lan - Trưởng đơn vị Chuyển hóa Cơ xương khớp, Trung tâm Nghiên cứu Y - Sinh học, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sắp diễn ra tọa đàm phòng tránh các bệnh cơ xương khớp - 2
ThS.BS CK2 Hồ Phạm Thục Lan (Ảnh: Hải Long).

- BS CK1 Trần Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM.

Sắp diễn ra tọa đàm phòng tránh các bệnh cơ xương khớp - 3
BS CK1 Trần Thị Minh Nguyệt (Ảnh: Hải Long).

Với những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về cơ xương khớp và dinh dưỡng của mình, các bác sĩ sẽ mang đến tọa đàm những thông tin bổ ích về cách phòng tránh các bệnh về xương khớp cũng như vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe hệ xương khớp.

Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Värna - Sữa dành cho người trưởng thành Việt của Nutifood Thụy Điển.

Độc giả quan tâm có thể để lại câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp tại đây.