Sàng lọc trước sinh giúp nâng cao chất lượng giống nòi

(Dân trí) - Ngày 9/3, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Sàng lọc – Chẩn đoán trước sinh, sơ sinh Cần Thơ và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh gia đoạn 2013-2018.

 

Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành
Các đại biểu dự lễ cắt băng khánh thành

 Trung tâm ra đời từ năm 2013 và đến giữa năm 2015 được thành phố phê duyệt xây dựng công trình cũng như mua sắm trang thiết bị với tổng kinh phí gần 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giai đoạn 2013 – 2018, Tổng cục Dân số - KHHGĐ cũng cấp kinh phí 35,6 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị hiện đại. Nhờ vậy, đến nay, trung tâm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, đưa vào hoạt động, là 1 trong 2 trung tâm trong số 6 trung tâm của cả nước có trụ sở riêng cho hoạt động chuyên môn.

Theo báo cáo của Trung tâm, giai đoạn 2013 – 2018, tổng số thai phụ đến khám thai là 135.342 thai phụ và được tư vấn thực hiện sàng lọc là 59.819 thai phụ chiếm 44%.

Qua công tác sàng lọc trước sinh đã phát hiện được 1095 trường hợp bất thường trên siêu âm hình thái thai và chọc ối, thực hiện chấm dứt thai kỳ 366 trường hợp thai dị tật nặng không thể nuôi sống được.Tất cả các trường hợp chấm dứt thai kỳ đều được hội chẩn qua Hội đồng chuyên môn.

Bác sĩ Lương Kim Phượng -Giám đốc Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ) cho biết: Theo thống kê, trong 5 năm qua,  tỷ lệ thai phụ đến khám và tham gia các xét nghiệm sàng lọc trước sinh ngày càng gia tăng, chứng tỏ nhận thức xã hội về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh ngày càng được nâng cao. Điều này giúp nâng chất lượng dân số vùng ĐBSCL.

Với dự toán kinh phí năm 2019 gần 12 tỷ đồng, Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tập trung đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao tay nghề cho bác sĩ chuyên môn. Trên cơ sở đó, Trung tâm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho thai phụ và trẻ sơ sinh khu vực ĐBSCL hạn chế tình trạng khám bệnh vượt tuyến, gây lãng phí nguồn lực xã hội. 

Phát biểu tại Hội nghị, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ghi nhận nỗ lực của tập thể Trung tâm trong công tác sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh vùng ĐBSCL.

Ông Tiến cũng cho rằng: Đề án nâng cao chất lượng dân số vùng ĐBSCL do Trung tâm đảm trách rất quan trọng, là tiền đề để thời gian tới tiếp tục có bước tiến mạnh hơn, sâu hơn trong công tác nâng cao chất lượng giống nòi. Đây là một trong những trung tâm mạnh của khu vực, hy vọng thời gian tới tiếp tục phát huy vai trò chức năng với vấn đề sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Dịp này, tập thể Trung tâm Sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh TP Cần Thơ và một số cá nhân của Trung tâm nhận Bằng khen của Bộ Y tế vì có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Phạm Tâm