Quảng Ngãi:

Sản phụ vượt cạn trên tàu cao tốc đúng ngày khai giảng

(Dân trí) - Trong sáng ngày 5/9, trên tuyến tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn đi vào đất liền, sản phụ Bùi Thị Kiên bất ngờ chuyển dạ và sinh con sau khi tàu khởi hành khoảng 30 phút.

Theo lời kể của ông Lê Sang - chủ tàu cao tốc Hoàng Sa 03, khoảng 9h hôm nay (5/9), tàu khởi hành đi từ cảng Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn). Sau khi tàu rời bến khoảng 30 phút, chị Bùi Thị Kiên (40 tuổi, ngụ đảo Lý Sơn) chuyển dạ. Ông Sang thông báo trên tàu cầu cứu hành khách nào là hộ sinh, y tá, bác sĩ hoặc có kinh nghiệm đỡ đẻ thì hỗ trợ sản phụ.

Sản phụ Kiên hạ sinh ngày trên chuyến tàu cao tốc đang di chuyển trên biển.
Sản phụ Kiên hạ sinh ngày trên chuyến tàu cao tốc đang di chuyển trên biển.

Trải qua hành trình vượt cạn giữa vùng biển, may mắn sản phụ Bùi Thị Kiên hạ sinh an toàn bé trai 3kg trong niềm vui sướng của hành khách trên tàu cao tốc. Ngay khi cập cảng Sa Kỳ, gia đình sản phụ cùng bé trai tiếp tục được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.

Bác sĩ Mai Hữu Hậu - Giám đốc Trung tâm Quân dân Y kết hợp huyện Lý Sơn cho biết: “Khoảng 8h cùng ngày, sản phụ Kiên nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, cổ tử cung mở 4 phân và sắp sinh. Mặc dù chúng tôi khuyên ở lại sinh nhưng sản phụ Kiên vẫn kiên quyết đề nghị chuyển viện vào đất liền. May mà sinh an toàn cho mẹ và con”.

Được biết, nữ hộ sinh hỗ trợ sản phụ Bùi Thị Kiên là chị Trần Thị Thu Lộc. Trước đó, vào tháng 10/2014, sản phụ Nguyễn Thị Quý (21 tuổi, ngụ đảo Lý Sơn) cũng hạ sinh con an toàn trên tàu cao tốc.

Hồng Long