Bình Định:

Sản phụ tử vong do biến chứng sản khoa “hiếm” gặp

(Dân trí) - Đó là báo cáo kết luận mà Sở Y tế Bình Định gửi UBND tỉnh liên quan đến trường hợp sản phụ Phạm Thị Ngọc Lang (40 tuổi, ở tại thôn Gia Chiểu 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) tử vong tại Trung tâm Y tế Hoài Ân vào ngày 4/10 vừa qua.

Theo báo cáo, sản phụ Phạm Thị Ngọc Lang  tử vong là do thuyên tắc mạch nước ối. Đây là một biến chứng sản khoa hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng. Bệnh không có dấu hiệu báo trước, không thể dự phòng, diễn tiến bệnh rất nhanh với triệu chứng tụt huyết áp, ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn… dẫn đến tỉ lệ tử vong cao.

Gia đình sản phụ Lang rất đau buồn vì cái chết của người thân
Gia đình sản phụ Lang rất đau buồn vì cái chết của người thân

Báo cáo cũng  cho rằng, quá trình tiếp nhận theo dõi, điều trị đối với sản phụ Lang của đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế Hoài Ân là phù hợp với các quy định về chuyên môn, kỹ thuật. Chỉ định mổ cứu sống được thai nhi là đúng nhưng chỉ việc ghi chép hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên, như Dân trí đã đưa tin, ngày 3/10 chị Lang có biểu hiện đau bụng chuyển dạ chuẩn bị sinh nên gia đình đưa chị Lang đến TTYT Hoài Ân nằm chờ sinh tại khoa Ngoại Sản chờ sinh. Nhưng sau gần 2 ngày nằm chờ sinh, khi sức khỏe chị yếu, thai nhi yếu, bác sĩ tiến hành mổ sinh cấp cứu thai nhi. Kết quả bé trai nặng 3,8kg được cứu sống còn sản phụ đã tử vong.

Doãn Công