Sản phụ trẻ nguy kịch vì chủ quan với gan nhiễm mỡ

Minh Nhật

(Dân trí) - Trước khi mang thai, sản phụ được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nhẹ. Tuy nhiên, cô không quá quan tâm vì chức năng gan bình thường và không có triệu chứng khó chịu.

Xiao Zhang là một phụ nữ người Trung Quốc, năm nay 29 tuổi. Trước khi mang thai, Zhang có đi khám sức khỏe và được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nhẹ. Tuy nhiên, Zhang không quá quan tâm vì chức năng gan bình thường và không có triệu chứng khó chịu. 

Sau khi mang thai đôi, cô gái trẻ tràn đầy niềm vui nhưng không ngờ bệnh tật lại ập đến đột ngột.

Cụ thể, khi mang thai được 36 tuần, da của Xiao Zhang đột nhiên chuyển sang màu vàng và kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi, chướng bụng, buồn nôn và nôn mửa. 

Sản phụ trẻ nguy kịch vì chủ quan với gan nhiễm mỡ - 1

Khi đi kiểm tra chức năng gan tại bệnh viện địa phương, bác sĩ phát hiện ra rằng, giá trị men gan transaminase và giá trị bilirubin của cô cao gấp 10 lần giá trị bình thường.

"Đây là tình trạng gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai, có thể gây tử vong bất cứ lúc nào!", bác sĩ thăm khám cho Zhang cho hay.

Sản phụ nhanh chóng được chuyển sang bệnh viện chuyên khoa sản. Tại đây, các bác sĩ nhận định để cứu sống mẹ và bé thì phải mổ bắt con khẩn cấp.

Sau khi ca mổ được tiến hành, 2 đứa con của Zhang ngay lập tức được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để điều trị và theo dõi.

Sau khi sinh con, tình trạng của Xiao Zhang vẫn còn tương đối xấu với các triệu chứng như: đông máu lan tỏa trong lòng mạch, xuất huyết sau sinh, thiếu máu nặng, viêm phổi, suy hô hấp độ 2, suy gan và thận, tăng kali máu. 

May mắn là sau những nỗ lực của bác sĩ, Zhang từ tình trạng nguy kịch đã dần hồi phục và đến nay sức khỏe đã ổn định.

Theo các bác sĩ, gan nhiễm mỡ thai kì là một biến chứng nghiêm trọng trong giai đoạn mang thai, thường xảy ra trong 3 tháng cuối. Bệnh khởi phát do rối loạn chức năng ty thể trong quá trình oxy hóa axit béo dẫn đến sự tích tụ mỡ trong các tế bào gan. 

Sự xâm nhập của các axit béo gây ra suy gan cấp tính, dẫn đến hầu hết các triệu chứng xuất hiện trong tình trạng này. 

Gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai là một căn bệnh rất nguy hiểm. Bệnh có tốc độ khởi phát nhanh và diễn tiến nhanh, khi đã xảy ra thì tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai và thai nhi lần lượt là 33,3% và 66,7%.

Tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ cấp tính khi mang thai không cao, khoảng 1/130.000 người, nhưng thường gặp ở phụ nữ mang thai lần đầu, đặc biệt là phụ nữ mang thai đôi. 

Hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh này, khi đã được chẩn đoán thì chỉ có thể đình chỉ thai kì càng sớm càng tốt đồng thời phải điều trị triệu chứng. Vì vậy, trong việc phòng ngừa căn bệnh này, điều rất quan trọng là phụ nữ phải lập kế hoạch điều chỉnh thể trạng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi mang thai như ăn uống điều độ, tập thể dục khoa học, kiểm soát cân nặng, khám thai định kì.