Quảng Trị: Thiếu niên bị trọng thương, vỡ nhãn cầu 2 mắt sau tiếng nổ lớn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng Quảng Trị đang điều tra vụ việc thiếu niên bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu sau tiếng nổ lớn.

Ngày 22/6, bệnh nhân Trần Phi H. (13 tuổi, trú tại phường 1, TP Đông Hà) vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định, vết thương ở mắt của thiếu niên này tiên lượng rất xấu, có nguy cơ sẽ bị mù 2 mắt.

Quảng Trị:  Thiếu niên bị trọng thương, vỡ nhãn cầu 2 mắt sau tiếng nổ lớn - 1

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, khoảng 15h ngày 21/6, nhiều người dân nghe tiếng nổ phát ra từ nhà em H. (trú tại khu phố 7, phường 1, TP Đông Hà). Khi người dân chạy sang thì thấy em H. bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, một người em khác của H. cũng bị thương nhẹ sau vụ nổ.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, em H. nhập viện trong tình trạng bị vỡ nhãn cầu 2 mắt và nhiều đầu ngón tay trên bàn tay trái bị dập nát.

Ngay sau khi vào bệnh viện, đội ngũ bác sĩ đã xử lý cấp cứu, súc rửa lấy dị vật và khâu lại kết giác mạc.

Tuy nhiên, vết thương ở mắt em H. có tiên lượng rất xấu, có khả năng sẽ bị mù 2 mắt.

Được biết, gia đình em H. có thời gian thu mua phế liệu.

Theo lãnh đạo UBND phường 1, TP Đông Hà, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ và vật phát nổ là gì.

Đăng Đức