Quảng Trị: Chặn đứng 4 tạ gân gà bốc mùi nhập lậu từ Lào

(Dân trí) - Hơn 4 tạ gân gà “bẩn”, đã có dấu hiệu bốc mùi được vận chuyển lậu qua đường biên giới vào Việt Nam vừa bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện, ngăn chặn trước khi được tung ra thị trường chế biến làm thực phẩm.

Ngày 1/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã bắt giữ số lượng gân gà nói trên và đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành xử lý và tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị chặn hàng trăm kg gân gà lậu

Lực lượng chức năng phát hiện 4 xe mô tô vận chuyển lậu hàng qua biên giới
Lực lượng chức năng phát hiện 4 xe mô tô vận chuyển lậu hàng qua biên giới

Trước đó, chiều 31/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường mòn Khe Đá (phía nam Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện 4 đối tượng hành nghề xe ôm trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo điều khiển 4 xe máy không có biển kiểm soát, đang vận chuyển 4 thùng xốp từ Lào về Việt Nam.

Kiểm tra bên trong phát hiện hơn 400 kg thịt gia cầm
Kiểm tra bên trong phát hiện hơn 400 kg thịt gia cầm

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện các thùng xốp có chứa hơn 400kg gân gà, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Điều đáng nói, số hàng này đã có dấu hiệu bốc mùi.

Lấy lời khai các đối tượng để làm rõ (Ảnh, clip: Mạnh Hùng)
Lấy lời khai các đối tượng để làm rõ (Ảnh, clip: Mạnh Hùng)

Quá trình điều tra được biết, các đối tượng vận chuyển số hàng trên cho ông Lê Đức Thọ (trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Thịt gia cầm được đưa từ bản Đen Sa Vẵn (Lào), sau đó thuê dân bản địa vận chuyển qua biên giới đưa về Việt Nam để bán.

Được biết, trong tuần qua Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã xử lý 3 vụ vận chuyển, mua bán trái phép số lượng lớn thực phẩm qua biên giới, với hơn 1.500 kg thịt gân gà không rõ nguồn gốc.

Đăng Đức