Quảng Nam: Mổ ruột thừa, phát hiện bệnh nhân đảo ngược phủ tạng hoàn toàn

(Dân trí) - Bị viêm ruột thừa, khi tiến hành chụp X quang, bác sĩ phát hiện toàn bộ phủ tạng của bệnh nhân bị đảo ngược hoàn toàn.

Sáng nay 7/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một bệnh viện ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, tối qua (6/7), bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân là ông T.P.L. (SN 1959, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Ông L. bị đau bụng dữ dội từ chiều qua, phía hố chậu trái.

Quảng Nam: Mổ ruột thừa, phát hiện bệnh nhân đảo ngược phủ tạng hoàn toàn - 1

Ông L. chỉ vào vị trí ruột thừa bên trái

Sau khi vào cấp cứu, khám và làm một số xét nghiệm, ông L. được chẩn đoán ruột thừa viêm cấp. Hình ảnh X quang và siêu âm đều cho thấy các cơ quan bị đảo ngược hoàn toàn.

Ông L. được mổ sau đó. Ca phẫu thuật nội soi được tiến hành song suốt, không có gì trở ngại. Sau mổ, sức khỏe ông L. ổn định.

Quảng Nam: Mổ ruột thừa, phát hiện bệnh nhân đảo ngược phủ tạng hoàn toàn - 2

Hình ảnh siêu âm ruột thừa bị viêm ở bên trái. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ của bệnh viện cho biết, trường hợp đảo ngược phủ tạng rất hiếm gặp, khoảng 1/10.000 người. Có hai loại đảo ngược phủ tạng: đảo ngược hoàn toàn và không hoàn toàn. Trong trường hợp ông L. là đảo ngược hoàn toàn: Tim bên phải, gan bên trái, ruột thừa ở bên trái.

Ông L. cho biết, khi còn trẻ trong một lần khám bệnh, bác sĩ đã cho ông biết ông bị đảo ngược phủ tạng. Được biết, ông L. hiện đang làm nghề nông, có vợ và 3 con. Tất cả đều mạnh khỏe.

Công Bính