Quảng Nam: Bệnh nhân sốt rét ở Nam Trà My tăng đột biến

(Dân trí) - Theo thông tin từ bệnh viên Đa khoa Nam Trà My, tính đến hết tháng 5, toàn huyện có 98 ca mắc bệnh sốt rét, trong đó xã Trà Cang chiếm 87 ca nhiễm.

Quảng Nam: Bệnh nhân sốt rét ở Nam Trà My tăng đột biến

Môi trường ở không đảm bảo vệ sinh và thói quen không mắc mùng của bà con chính là nguyên nhân bùng phát mạnh bệnh sốt rét
 
Tâm điểm bệnh bùng phát là 24 thầy cô và học sinh ở trường Phổ thông cơ sở Trà Cang (thuộc thôn 5, Trà Cang) lên cơn co giật và sau đó xét nghiệm đều dương tính với ký sinh trùng sốt rét Vivax vào ngày 17/5.

 

“Hiện tại, 24 thầy cô và học sinh đã hết sốt, hết bệnh nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị”, ông Nguyễn Văn Cầm, giám đốc bệnh viện Đa khoa Nam Trà My cho biết.

 

So với cùng thời kỳ năm ngoái, năm nay bệnh sốt rét bùng phát mạnh mẽ và có diễn tiến bất ngờ. Lý giải điều này, ông Cầm cho biết thêm: “Điểm nóng sốt rét ở huyện Nam Trà My năm nay nằm ở xã Trà Cang. Đây là xã có địa bàn rộng mà lại là nơi bùng phát bệnh sốt rét năm 1998, 2005. Vì vậy, mầm bệnh sốt rét tồn tại từ trước đã khiến nhiều người dân mắc bệnh sốt rét”.

 

Hiện Trung tâm Phòng, chống sốt rét tỉnh vẫn tăng cường 2 cán bộ huyện, 4 cán bộ tỉnh nằm vùng ở Trà Cang để điều trị dịch tễ và bao vây khống chế bệnh sốt rét, tránh nguy cơ bùng phát thành dịch. Được biết, các xã vùng cao huyện Nam Trà My hàng năm là “tâm điểm” của dịch sốt rét, lần mới đây nhất là dịch bùng phát làm chết nhiều người vào năm 1998-1999.

 

Nguyễn Tuấn