Quảng Nam: 6 người tử vong vì “bệnh lạ”

(Dân trí) - Ngày 15/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết, hiện chính quyền địa phương cùng viện Pasteur Nha Trang đang có chuyến khảo sát ở một xã miền núi huyện Phước Sơn vì một căn bệnh lạ làm 6 người tử vong.

Theo thông tin, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, có 6 người dân ở thôn 8B (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị đau ở cổ họng, sau đó bệnh phát triển và tử vong. Ngoài ra, hiện còn có nhiều bệnh nhân đang được điều trị ở Trung tâm y tế huyện Phước Sơn.

Mới đây nhất, trong hai ngày 11-12/7, hai bệnh nhân Hồ Văn Quý (SN 1999) và Hồ Thị Viên (SN 1998) bị bệnh nặng được đưa xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị nhưng đã tử vong.

Theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, sau khi có kết quả sẽ công bố nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân trên nhằm trấn an dư luận, đồng thời có phương pháp điều trị hợp lý, đúng cách để hạn chế tử vong.

Công Bính

(congbinh@dantri.com.vn)