Quảng Bình: Xã có trên 50 người chết vì căn bệnh ung thư

(Dân trí) - Nhiều năm trở lại đây, người dân xã miền núi Xuân Trạch, huyện Bố Trạch hết sức hoang mang khi số người mắc bệnh và chết do ung thư ngày càng tăng cao. Dù đã có đoàn kiểm tra về lấy mẫu nước, đất đưa đi xét nghiệm, nhưng cũng chưa tìm ra nguyên nhân.

Căn bệnh quái ác này đang khiến người dân nơi đây vô cùng lo sợ, hàng chục trường hợp đã chết, nhiều người cũng đang “sống dở, chết dở”!

Dân hoang mang!

Theo thông tin UBND xã Xuân Trạch và Trạm Y tế cung cấp, số bệnh nhân mắc bệnh và chết vì ung thư tập trung nhiều nhất ở các thôn thuộc khu vực Khe Gát (thôn 3, thôn 4, thôn 5), nơi đặt sân bay quân sự thời chiến tranh.

Nói về căn bệnh ung thư đang ngày ngày hành hạ người dân ở xã nhà, anh Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng thôn 4, xã Xuân Trạch, nhẩm tính rồi bắt đầu liệt kê ra những cái chết thương tâm mà người thân của họ cũng chỉ biết bệnh phát tác trong thời gian ngắn.

Theo anh Thắng, hầu như năm nào cũng có người dân trong thôn bị mắc và chết vì bệnh ung thư. Trong 5 năm trở lại đây, tại thôn 4 đã có 10 người mắc bệnh, trong đó có 7 người chết vì ung thư.

Đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Hành, cán bộ ngân sách xã chết vì bệnh ung thư dạ dày. Sau đó là ông Hoàng Nhạn cũng chết vì căn bệnh ung thư quai hàm. Đặc biệt hơn là trường hợp của ông Hồ Thọ, chết vì bệnh ung thư gan khiến nhiều người dân trong thôn hết sức e ngại và đặt ra nhiều nghi vấn. Ông Thọ trước đây là dân quân du kích trực chiến bảo vệ địa phương thời chống Mỹ. Đội du kích của ông có 4 người thì hiện nay cả 4 người đều đã chết vì căn bệnh ung thư.

Bà Cánh cho biết từ khi chồng phát bệnh đến lúc mất chỉ kéo dài khoảng vài tháng
Bà Cánh cho biết từ khi chồng phát bệnh đến lúc mất chỉ kéo dài khoảng vài tháng

Trong số những người dân bị chết vì ung thư tại thôn 4 còn có ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên là Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch. Bà Nguyễn Thị Cánh (vợ ông Bình) cho hay, lúc còn sống ông Bình rất ít đau ốm nhưng sau khi phát bệnh, gia đình đưa đi bệnh viện khám thì phát hiện ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, 8 tháng sau thì mất.

Được biết, sau ông Bình thì ông Nguyễn Thế Vinh, từng Chủ tịch UBND xã cũng chết vì căn bệnh ung thư thanh quản. Gần đây nhất, ông Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch Hội nông dân xã cũng chết vì ung thư gan. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác ở thôn 4 cũng bị chết vì các bệnh ung thư phổi, ung thư gan, ung thư máu…

Gần đây nhất, bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn 4 cũng chết vì căn bệnh ung thư
Gần đây nhất, bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn 4 cũng chết vì căn bệnh ung thư

Ông Lê Minh Phúc, Trưởng thôn 5, hoang mang: “Người dân trong thôn cũng không biết nguyên nhân tại sao mà lần lượt người này đến người khác đều mắc và chết vì bệnh ung thư. Nhiều người tỏ ra lo ngại vì khu vực Khe Gát từng là nơi đặt sân bay quân sự hồi chiến tranh. Trước đây cũng đã có 2 xe ô tô chở hóa chất bị bốc cháy tại địa phương.

Rất có thể số hóa chất nói trên đã ngấm vào trong đất và nguồn nước nên người dân mới mắc bệnh nhiều đến thế. Nhưng cũng từng có đoàn kiểm tra về đây lấy mẫu nước, đất đưa đi xét nghiệm và sau đó kết luận không phát hiện ô nhiễm. Người dân chúng tôi hết sức lo lắng vì căn bệnh quái ác cứ hiển hiện trong đời sống”.

Gần đây nhất, bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn 4 cũng chết vì căn bệnh ung thư
Ông Phúc băn khoăn vì người dân trong xã bị chết vì căn bệnh ung thư khá nhiều mà chưa biết nguyên nhân 

Theo nhẩm tính của ông Phúc thì trong 5 năm gần đây, riêng thôn này cũng có trên 10 người chết vì căn bệnh ung thư gan, phổi, máu, dạ dày… và hiện tại 3 trường hợp khác cũng đang mắc bệnh, chưa biết còn sống được bao lâu.

Đâu là nguyên nhân chính?

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Trạm Y tế xã Xuân Trạch, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây cũng đã có trên 20 người dân xã này đã chết vì mắc phải các căn bệnh như: ung thư phổi, ung thư gan, ung thư máu, ung thư dạ dày, đại tràng… và hàng chục trường hợp khác đang mắc bệnh. Còn những năm trước đó, theo ước tính cũng lên tới vài chục người.

Anh Nguyễn Thanh Tâm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Xuân Trạch, cho hay: “Không biết nguyên nhân vì đâu mà số người chết vì căn bệnh ung thư trên địa bàn xã cứ ngày một tăng cao. Hầu hết các bệnh nhân chỉ phát hiện ra bệnh sau khoảng 1 tháng là chết”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Huy, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch cho biết, trước những nghi ngại của người dân về số người chết vì bệnh ung thư ngày càng tăng cao do bị nhiễm hóa chất và nguồn nước bị ô nhiễm, chính quyền xã đã gửi đơn kiến nghị lên Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh để có phương án xử lý.

Theo đó, năm 2005, đã có đoàn kiểm tra trực tiếp về xác minh, lấy mẫu đất, nước đưa đi kiểm nghiệm xem có chứa chất gây ung thư hay không. Sau đó, đoàn kiểm tra cũng đã có kết luận rằng không có chất gây ung thư.

Gần đây nhất, bà Nguyễn Thị Hạnh, ở thôn 4 cũng chết vì căn bệnh ung thư
Người dân xã Xuân Trạch đã được đầu tư hệ thống nước sạch, nhưng tỉ lệ người mắc bệnh ung thư vẫn cao

Ông Huy cũng cho rằng, nếu nói nguyên nhân dẫn đến ung thư là do nguồn nước bị ô nhiễm thì không đúng, bởi người dân đã được đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, đối với nguồn nước tự chảy từ khe Trổ cũng đã qua xử lý.

Trong số rất nhiều nghi ngại được đưa ra thì hiện vẫn chưa xác định được đâu là nguyên nhân chính. Và người dân vẫn đang từng ngày đối diện với căn bệnh ung thư quái ác. Đã thế, mới đây việc Chi nhánh Lâm trường Bố Trạch (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình) sử dụng hóa chất diệt cỏ để xử lý thực bì vùng rừng đầu nguồn càng dấy lên nhiều lo ngại cho người dân địa phương.

Đăng Đức - Đặng Tài