Phương Vy “bật mí” bí quyết cho con đi nhà trẻ “không một tiếng khóc”

(Dân trí) - Trở thành Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên, đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Phương Vy kết hôn và sinh con. Khi con gái đến tuổi đi nhà trẻ, Phương Vy cũng như bao người mẹ khác, đều cảm thấy lo lắng trước mọi cảm xúc của con. Thế nhưng, nhờ có “bí quyết” riêng mà bé Ailani nhà Phương Vy đến lớp “không một tiếng khóc”, vui vẻ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Phương Vy “bật mí” bí quyết cho con đi nhà trẻ “không một tiếng khóc” - 1
Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên Phương Vy có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng người chồng tâm lý và cô con gái đáng yêu, xinh xắn.

Buổi học đầu tiên với các bé bao giờ cũng rất quan trọng. Đi học, bé phải làm quen với môi trường mới, với những người xa lạ nên không tránh khỏi tâm lý sợ sệt. Chị đã giúp con vượt qua điều này như thế nào?

Phương Vy: Việc đang ở môi trường toàn người thân quen trong gia đình để hòa đồng vào môi trường mới với nhiều người xa lạ là điều không hề dễ dàng với bé. Vy thường hay kể cho con nghe những điều thú vị khi con tới trường. Ví dụ: con sẽ có thêm bạn mới như thế nào, bạn sẽ chơi cùng con vui ra sao, cô giáo sẽ dạy các con nhiều bài hát hay, nhiều bài múa mới… Rồi Vy hứa với con, sẽ tới đón con đúng giờ và sẽ cùng con đi ăn món con thích sau khi tan học. Thời gian đầu, Vy cố gắng đáp ứng các mong muốn của con, nhờ đó con sẽ quen dần và không cảm thấy lo sợ mỗi khi đến lớp nữa”.

Để con nhanh chóng hòa đồng với môi trường mới, chị đã “tập” cho con như thế nào?

Phương Vy: Một tuần trước khi Ailani chính thức đi học, ngày nào Vy cũng dành thời gian để trò chuyện với con về chủ đề trường học. “Trăm nghe không bằng một thấy”, Vy còn dùng tranh ảnh dễ thương về chủ đề trường lớp, thầy cô, bạn bè để khơi gợi sự hứng khởi trong con. Vy còn đưa con đến trường để con tập thích nghi với môi trường mới có đông người. Nhờ vậy Ailani không có nhiều bỡ ngỡ vào ngày đầu tiên đi học, con vừa đến lớp là chạy vào chơi cùng các bạn luôn, không khóc nhè. Ba Sean và mẹ Vy cũng ngạc nhiên lắm.

Phương Vy “bật mí” bí quyết cho con đi nhà trẻ “không một tiếng khóc” - 2
Thời gian biểu hợp lý được duy trì thường xuyên giúp Ailani nhanh chóng hòa nhập với trường lớp

Phương Vy: Ailani nhà Vy được rèn luyện thói quen sinh hoạt khoa học từ nhỏ. Đúng 7 giờ 30 bắt đầu ngày mới, ăn uống, vui chơi đến 11 giờ là đi ngủ trưa. Vào buổi chiều bé thức giấc lúc 14 giờ, 21 giờ sẽ đi ngủ kết thúc một ngày. Ailani cũng được rèn tính tự giác: giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn, chủ động ngồi vào bàn và tập thói quen ăn trong thời gian quy định. Vậy nên khi đi học, Ailani không bị “lệch” so với thời khóa biểu tại trường, con vui vẻ, các cô cũng khỏe luôn. Dù có nghỉ hè, Vy vẫn dành thời gian nói chuyện với Ailani về trường học, thầy cô và bạn bè nên khi đi học trở lại, Ailani không cảm thấy có gì bỡ ngỡ cả.

Trẻ thường không thích quay lại trường, thậm chí còn quấy khóc khi phải đi học. Có nhiều trẻ không muốn tạm biệt ba mẹ để vào lớp nên rất nhiều ba mẹ đã phải sử dụng biện pháp dọa nạt con. Chị nghĩ sao về điều này?

Phương Vy: Nếu Ailani mà khóc khi đến trường, Vy cũng như các ba mẹ khác là sẽ cảm thấy xót con lắm. Nhưng Vy sẽ chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với con thay vì quát nạt để giúp con bình tĩnh. Vy sẽ giúp con hiểu ra rằng, đi học vừa là niềm vui cũng vừa là trách nhiệm. Chúng ta có thể nói với con: “Mẹ biết là con không muốn đi học, ngày nhỏ mẹ cũng không muốn đi học đâu. Nhưng mọi người đều phải đến trường, cả con cũng vậy. Con đi học giống như việc mẹ phải đi làm vậy, đây là trách nhiệm của mỗi người con nhé!”.

Đi học đồng nghĩa với việc con sẽ ăn uống theo bữa ăn riêng tại trường. Để thích ứng với điều này, chị đã bổ sung dinh dưỡng cho con như thế nào?

Phương Vy “bật mí” bí quyết cho con đi nhà trẻ “không một tiếng khóc” - 3

Phương Vy luôn chuẩn bị cho con loại sữa mà con yêu thích để giúp con bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày dù không có mẹ ở bên.

Phương Vy: Như bao người mẹ khác, Vy rất chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho con. Trước khi đi học, Vy cho con ăn sáng -. Khi con đến lớp, Vy cũng chuẩn bị cho Ailani một hộp trái cây hoặc rau củ luộc sẵn mà con thích. Cùng với đó là hai hộp sữa Nestlé NAN Optipro 4 pha sẵn tiện lợi dành cho bé trên 2 tuổi để mang tới trường, chỉ vậy thôi đã cung cấp cho con 40% nhu cầu đạm mỗi ngày rồi. Ailani có thể uống ngay vào giờ ra chơi hay chuyển tiết nên con sẽ được bổ sung đủ dinh dưỡng và năng lượng kịp thời cho một ngày học vui vẻ, hạnh phúc. Ailani rất thích loại sữa này, mỗi lần được mẹ đưa sữa là cười tít mắt.

Vy đã cho Ailani uống sữa NAN từ 2 tuổi, con lên cân đều, sức đề kháng tốt nên Ailani ít khi ốm vặt lắm luôn. Thật sự là Vy thấy rõ sự chuyển biến từng ngày của con, con thông minh, thích khám phá và thích học hỏi nhiều hơn. Vậy nên, Vy hoàn toàn yên tâm khi con đến lớp bởi vì có Nestlé NAN Optipro 4 đồng hành cùng con. Đối với một người mẹ như Vy, chỉ cần thấy con khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày là Vy -hạnh phúc lắm rồi.

Cảm ơn Phương Vy vì những chia sẻ hữu ích này.

Phương Vy “bật mí” bí quyết cho con đi nhà trẻ “không một tiếng khóc” - 4

Nestlé NAN Optipro 4 – Hộp pha sẵn tiện lợi.

Hai hộp cung cấp 40% nhu cầu Đạm cho bé mỗi ngày.

Với công thức Thụy Sỹ, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, giúp bé phát triển khỏe mạnh.

Vị sữa thanh mát – Bé luôn yêu thích.

Dinh dưỡng tiện lợi cùng bé đến trường.

Đăng ký nhận mẫu thử sản phẩm miễn phí tại đây .