Phi công người Anh mắc Covid-19 giao tiếp tốt, gần đi lại được

(Dân trí) - Đến chiều 15/6, nam phi công người Anh mắc Covid-19 sau cai thở máy 3 ngày tỉnh táo, giao tiếp tốt bằng lời nói. Đặc biệt, sức cơ 2 tay hồi phục gần như bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5.

Theo tiểu ban điều trị Covid-19, tình hình điều trị của bệnh nhân Covid-19 thứ 91, nam phi công người Anh mỗi ngày một tiến triển tốt hơn.

Đến chiều 15/6, bệnh nhân sau cai thở máy được 3 ngày vẫn tự thở với oxy hỗ trợ 2lít/phút.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay đang dần hồi phục về mức gần bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5.

Đặc biệt, bệnh nhân có thể giao tiếp tốt được bằng lời nói. Các chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường.

Tình trạng mạch, huyết áp, thân nhiệt bệnh nhân hoàn toàn ổn định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Về diễn biến dịch Covid-19, đến chiều cùng ngày, Việt Nam đã tròn 60 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 334 ca mắc Covid-19, có 194 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 8.792, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 96

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.778

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 918

Về điều trị, Việt Nam đã chữa khỏi 323/334 ca mắc Covid-19. Hiện còn 11 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có chỉ còn 6 ca còn dương tính, 5 ca âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Hồng Hải