Phẫu thuật thành công 2 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Mới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhi là bé Ngô Thị Bích Duyên bị thông liên thất, thông liên nhĩ bẩm sinh và bé Võ Thúy Hằng bị dị tật còn ống động mạch.

 

Phẫu thuật thành công 2 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

 

Ngay sau sinh ra, bé Duyên đã bị đục thủy tinh thể và bị khó thở trong khi bú, lại bị viêm phổi tái đi tái lại. Đưa đi khám, gia đình mới biết bé bị dị tật bẩm sinh thông liên thất, thông liên nhĩ ở tim do bị nhiễm rubella trong thời kỳ mang thai.

 

Tương tự là bé Võ Thị Thúy Hằng, gia đình cũng phát hiện bé bị tim bẩm sinh ngay từ lúc mới sinh ra. Không mắc phải dị tật thông liên thất, nhưng bé lại bị dị tật còn ống động mạch khiến bé luôn ốm yếu, còi cọc, chậm lớn.

 

Tuy nhiên, do khó khăn về kinh tế nên cả 2 bé đều chưa được gia đình đưa vào TPHCM phẫu thuật điều trị. Mới đây, trong đợt chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), 2 bệnh nhi này và 8 bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh khác đã được phẫu thuật bằng dụng cụ y khoa (hay còn gọi là kỹ thuật bít dù). Theo đó, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiến hành bít lỗ thông liên thất và đóng kín dị tật còn ống động mạch, điều trị dứt điểm đối với dị tật ở tim. Sau phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân đã phục hồi tốt.

 

Kỹ thuật bít dù là một phương pháp can thiệp tim tiên tiến nhất hiện nay, được áp dụng để điều trị cho một số bệnh tim bẩm sinh trẻ em như: thông liên nhĩ, thông liên thất, bệnh tim do còn ống động mạch... Tỷ lệ thành công trong phương pháp này có thể tới 100%. Kỹ thuật này đã được áp dụng rộng rãi tại các trung tâm tim mạch lớn trên cả nước.

 

Tại Khánh Hòa, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bắt đầu triển khai từ năm 2011. Đến nay, ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện đã phẫu thuật điều trị thành công cho hơn 30 ca.

 

Tiến sĩ – Bác sĩ Đỗ Nguyên Tín – Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.

HCM cho biết: “Bệnh viện Khánh Hòa cũng gửi mộtê kíp bác sĩ vào trong Bệnh viện Nhi đồng 1 để học về can thiệp tim bẩm sinh, và đây cũng là cơ hội để chia sẻ và trao đổi với nhau để triển khai được can thiệp tim bẩm sinh ở ngoài này. Theo cá nhân tôi thấy thì khoảng 1 năm nữa vào

2013 mình sẽ chuyển giao hẳn cho ngoài này để anh em tự triển khai được”.

 

Quang Thịnh