Phẫu thuật miễn phí cháu bé “xin được cắt chân” vì quá đau đớn

(Dân trí) - Sau tai nạn lao động, em Trang A Vư (12 tuổi, Sơn La) bị chấn thương, dập nát chân nhưng vì không có tiền đi đi chữa trị, em phải chấp nhận cảnh chân bị hoại tử, đau nhức. Ngay khi biết thông tin này,  Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim đã chỉ đạo ngành y tế Sơn La điều trị miễn phí cho trẻ.

Được biết, cậu bé Trang A Vư mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bố mẹ nuôi. Đầu tháng 3, khi đi cày ruộng, do bất bẩn em bị lưỡi máy cày chèn vào chân, gây chấn thương, dập nát chân.

Khi đi khám ở tuyến cơ sở, bác sĩ khuyên cho bé lên Hà Nội để có cơ hội nối lại mạch máu nhưng gia đình không đồng ý. Trước tổn thương hoại tử do vết thương nhiễm trùng, bác sĩ chỉ định cắt cụt nhưng gia đình cũng không đồng ý mà đưa con về đắp lá.Với vết thương hoại tử, thối rữa làm em Vư vô cùng đau đớn, nhiều lần cầu xin cha mẹ nuôi được cho đi cắt chân.

Ngay khi biết thông tin về trường hợp này qua báo chí, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La, đề nghị khẩn trương chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện huyện Vân Hồ cử cán bộ chuyên môn tới thăm hỏi và đưa cháu Tráng A Vư về điều trị tại bệnh viện hoặc chuyển tuyến trên nếu vượt quá khả năng điều trị. Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành y tế Sơn La miễn phí điều trị cho cháu Vư.

Ông Lầu Thái Chứ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết ngay khi nhận được công văn và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, ngay trong đêm 23/3 Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện huyện Vân Hồ đến nhà cháu Vừ, động viên gia đình đưa cháu đến viện điều trị. Cháu Tráng A Vư đã dược chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vào lúc 22h ngày 23/3 và ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật ngay trong đêm, cắt bỏ phần chân tổn thương hoại tử. Cháu bé buộc phải cắt bỏ 1/3 dưới xương đùi phải vì vết thương hoại tử quá nặng.

Đến nay, sau gần 10 tiếng được phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, sức khỏe ổn định. Được biết, BV Đa khoa Sơn La cũng kêu gọi cán bộ y tế và phòng công tác xã hội quyên góp, ủng hộ cho bệnh nhân.

Tú Anh