Bình Định:

Phẫu thuật cứu người bị chấn thương thận móng ngựa hiếm gặp

Doãn Công

(Dân trí) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, sức khỏe của bệnh nhân T.V.M. (59 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) đã ổn định, sau khi được phẫu thuật thành công chấn thương thận móng ngựa.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu ngày 1/3, trong tình trạng đau tức vùng thắt lưng, sau khi bị cây gỗ đánh trúng vào bụng lúc lao động, mạch 100 lần/phút, huyết áp 80/40 mmHg, nhịp thở 20 lần/phút, bụng chướng, ấn đau nhiều vùng thắt lưng, nước tiểu đỏ tươi.

Phẫu thuật cứu người bị chấn thương thận móng ngựa hiếm gặp - 1
Hình ảnh CT-Scanner thận móng ngựa bị vỡ 2 cực dưới của bệnh nhân (ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định).

Kết quả chụp CT-Scanner phát hiện bụng có cản quang vỡ cực dưới 2 thận độ IV, tụ máu khoang quanh thận và cạnh thận 2 bên; tụ máu khoang sau phúc mạc, có dấu hiệu xuất huyết hoạt động bên trong; thận móng ngựa.

Đến 19h cùng ngày, huyết áp bệnh nhân vẫn phụ thuộc vào thuốc vận mạch, ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu quyết định mổ cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân. Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sinh hoạt bình thường.

Thận móng ngựa là một bất thường về vị trí và cấu trúc của thận hiếm gặp, tỷ lệ 1/400 - 1/800 trẻ. Trong bệnh thận móng ngựa, thay vì thận ở hai bên cột sống và nằm riêng biệt với nhau, thì 2 thận trái và phải nối với nhau bởi một eo thận giả, có trên 90% số ca dính ở cực dưới của thận. Khi hai quả thận nối với nhau thì chúng có hình dạng giống với móng ngựa, nên được gọi là bệnh thận móng ngựa.