Phát hiện trà thảo mộc “rởm” Trung Quốc bán tại Singapore

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng Singapore đang điều tra về loại trà thảo mộc “rởm” của Trung Quốc được bán ở các nhà hàng và siêu thị mini.

Hiện tại, cách duy nhất để phát hiện sản phẩm “rởm là”kiểm tra xem lon nước có nhãn dán dưới đáy không. Sản phẩm “rởm” không có nhãn này.

Phát hiện trà thảo mộc “rởm” Trung Quốc bán tại Singapore

Trà thảo mộc “rởm” được bán ở đây đã thu hút sự chú ý của các nhà phân phối địa phương sau khi cảnh sát Trung Quốc bắt được 4 kẻ đang dập lại nắp hơn 2.500 lon trà Jia Duo Bao chứa hỗn hợp do chúng tự pha chế.

Ổ nhóm tội phạm sản xuất trà “rởm” ở tỉnh Quảng Đông với mục đích thu lời bất chính từ sự thông dụng của loại đồ uống được mệnh danh là “giúp sảng khoái hơn”. Loại đồ uống này đã từng có lúc vượt cả doanh số của Coca-Cola ở Trung Quốc.

Jia Duo Bao cũng là nhà tài trợ cho chương trình truyền hình nổi tiếng The Voice của Trung Quốc. Đồ uống được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ‘thanh mát” từ bên trong.

Hiện vẫn chưa rõ loại trà “rởm” được sản xuất từ những thành phần gì.

Jia Duo Bao Singapore là nhà phân phối độc quyền loại trà thảo mộc này ở Singapore và đã thông tin cho người tiêu dùng biết tằng họ có thể phát hiện sản phẩm “rởm” qua nhãn dãn ở đáy lon.

Trà rởm được cho là đã được bán ở Singapore trong một thời gian và điều tra của tờ The Straits Times thấy rằng các lon trà không có nhãn – nghĩa là trà “rởm” – vẫn được bán ở nhiều quán ăn.

Wu Guoliang, giám đốc phát triển thị trường của Jia Duo Bao Singapore cho biết nhà phân phối đang phối hợp chặt chẽ với các quán ăn, nhà hàng, tiệm cà phê và các nhà nhập khẩu để bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên , ông lưu ý rằng nhiều cửa hàng có thể tiếp tục bán những sản phẩm “rởm’ này với giá rẻ.

Cẩm Tú

Theo Asiaone