Phạt 50 triệu đồng thầy lang phá thai chui khiến thai phụ tử vong

(Dân trí) - UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với “thầy lang” phá thai cho một sản phụ mang thai 4 tháng tử vong.

Ngày 25/3, ông Đặng Tân Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho PV Dân trí biết: Hiện UBND huyện Quỳ Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính với bà Đinh Thị Thanh (52 tuổi, trú Bản Ban, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) 50 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

“Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng y tế huyện, trung tâm dân số và công an vào cuộc để làm rõ vấn đề báo chí phản ánh theo lệnh của Chủ tịch huyện. Qua kiểm tra, chúng tôi được biết, sự việc xảy ra vừa qua là do bà Thanh đã sử dụng ống thông tiểu đặt dụng cụ này vào cổ tử cung chị Kh. dẫn đến sự việc đau lòng nói trên”, ông Đăng Tân Minh cho biết.

Ông Minh cũng cho biết thêm, sau khi sự việc trên xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo và thành lập đoàn chuyên môn vào cuộc điều tra làm rõ. Về phía Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cũng đã có báo cáo gửi cấp trên và nói rõ một số nội dung như sau:

“Thứ nhất, là có việc bà Thanh dùng ống thông tiểu đẩy vào tử cung để phá thai là có thật; còn có hay không việc dùng que nứa thì chúng tôi không tìm ra. Bà Thanh cũng chỉ mới học hết lớp 7/10, không có bất kỳ một bằng cấp chứng chỉ gì cả. Bà Thanh cũng học cách phá thai từ bà mẹ của mình trước đây. Theo tôi được biết, bà này (bà Thanh) cũng đã từng phá thai kiểu này cho một vài trường hợp rồi”.

Thứ hai, về cái chết của sản phụ là có liên quan đến trực tiếp hoặc nguyên nhân cụ thể cái chết là gì thì chúng tôi cũng không đủ điều kiện để kết luận. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở Y tế và cơ quan cấp trên rồi”.

Người thân và dân làng tiễn đưa sản phụ tử vong do phá thai tại một thầy lang ở bản (Ảnh: N.N-BNA)
Người thân và dân làng tiễn đưa sản phụ tử vong do phá thai tại một thầy lang ở bản (Ảnh: N.N-BNA)

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó chị Vi Thị Kh. (SN 1986, trú bản Đôm 2, xã Châu Phong) đã có chồng và 2 đứa con. Tuy nhiên, do bị lỡ kế hoạch dẫn đến mang thai tháng thứ 4. Vì hoàn cảnh gia đình, không muốn sinh thêm, chiều ngày 14/3 chị Kh. đã đến nhờ bà Đinh Thị Thanh sống tại bản Ban 2 cùng xã để phá thai.

Tại đây, bà Thanh đã dùng ống thông tiểu chọc thẳng vào tử cung chị Kh. làm hỏng thai. Sau đó chị Kh. được gia đình đưa về nhà. Không lâu sau đó chị Kh. thấy đau. Sáng 15/3, người nhà phát hiện ra chị Vi Thị Kh. đã chết một nửa người.

Quá hốt hoảng, người nhà đưa chị Kh. ra Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để được thăm khám. Do tiên lượng xấu nên nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Tây Bắc, tại TX Thái Hòa để chữa trị. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, thì chị Kh. đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Quỳ Châu tiếp tục điều tra làm rõ về cái chết của sản phụ Kh.

Nguyễn Duy