Nhiều người Việt mất răng sớm vì hai bệnh phổ biến

Hồng Hải

(Dân trí) - GS.TS Trịnh Đình Hải cho biết, có đến trên 80% người Việt mắc các bệnh về răng lợi. Trong đó, bệnh sâu răng, hoặc viêm lợi, viêm quanh răng là 2 nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm ở nhiều người.

Ngày 15/12, tại hội nghị khoa học và triển lãm nha khoa (VNU DEC 2023) với chủ đề "Kết nối nha khoa" lần đầu tiên do Trường Đại học Y dược tổ chức, GS.TS Trịnh Đình Hải, Trưởng Khoa Răng hàm mặt, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, bệnh răng lợi rất phổ biến ở người Việt.

Nhiều người Việt mất răng sớm vì hai bệnh phổ biến - 1

"Trên 80% người dân mắc bệnh răng miệng, hoặc sâu răng, hoặc viêm lợi, viêm quanh răng hoặc cả hai. Các bệnh răng miệng là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe...", GS Hải thông tin.

Đặc biệt, các ổ viêm, túi mủ quanh chân răng là ổ nhiễm trùng tiềm tàng, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh toàn thân nguy hiểm như viêm cầu thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc.

"Trong khi đó, nhiều người Việt vẫn chủ quan, khi viêm lợi, viêm chân răng chỉ dừng lại ở ngậm nước muối. Các ổ vi khuẩn trong miệng có thể bùng phát gây bệnh toàn thân nguy hiểm.

Qua hội thảo này, chúng tôi không chỉ muốn cập nhật các kiến thức, mà việc trang bị thêm các kỹ năng và các phương tiện tiên tiến hiện đại phục vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng các bệnh răng miệng là vô cùng quan trọng, rất cấp thiết đối với các cơ sở đào tạo, các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng nha khoa", GS Hải thông tin.

Nhiều người Việt mất răng sớm vì hai bệnh phổ biến - 2

Theo GS.TS Trịnh Đình Hải, nhiều người Việt mất răng sớm vì chủ quan với bệnh răng miệng (Ảnh: Hồng Hải).

Ngoài ra, GS Hải cũng thông tin, khoảng 80% thanh thiếu niên lệch lạc răng. Nếu muốn răng đẹp phải nắn chỉnh răng. Như vậy cũng phải quan tâm đến việc dự phòng lệch lạc răng để cho các em có hàm răng đẹp hơn.

Theo GS Hải, tại Việt Nam, chuyên ngành răng hàm mặt luôn tiếp cận rất kịp thời với phương pháp, kỹ thuật mới, phát triển nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, ứng dụng và sử dụng vật liệu mới, công nghệ 3D ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

"Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các em sinh viên đã được tiếp cận với nhiều kỹ thuật, qua giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, thường xuyên học tập, trao đổi, cập nhật chuyên môn với các chuyên gia nước ngoài", GS Hải nói.

GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược cho biết, hội nghị có sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu, là dịp để thảo luận, cập nhật những định hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Răng Hàm Mặt.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, có trên 40 chuyên đề khoa học được giới thiệu bởi các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, các nhà khoa học đến từ chín quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các chuyên đề khoa học tập trung vào các lĩnh vực được quan tâm: Cấy ghép nha khoa implant; tái tạo xương mô mềm và nha chu; nắn chỉnh răng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nắn chỉnh răng; phẫu thuật chỉnh hình xương; điều trị nội nha; vi phẫu thuật miệng và hàm mặt; nha khoa thẩm mỹ; dự phòng nha khoa.

Tại sự kiện cũng diễn ra triển lãm nha khoa với trên 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nha khoa nổi tiếng của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.