1. Dòng sự kiện:
  2. Dịch cúm đầu năm 2025

Nhiều ca bệnh tưởng không còn cơ hội, được cứu sống cả mẹ và con

Hồng Hải

(Dân trí) - GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, có ca ngừng tim 3 lần, nhưng các bác sĩ đã giành lại sự sống cả mẹ và con.

Ngày 19/2, chia sẻ tại Hội nghị Đối tác năm 2025, với hơn 120 đối tác trong nước và quốc tế tham dự, GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương không chỉ là nơi điều trị chữa bệnh thông thường, mà thời gian qua bệnh viện đã liên tiếp cấp cứu những ca đặc biệt, tưởng không còn cơ hội sống.

Nhiều ca bệnh tưởng không còn cơ hội, được cứu sống cả mẹ và con - 1

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: An Nhiên).

Đó là trường hợp sản phụ tắc mạch ối đột ngột, ngừng tim 3 lần; là trường hợp người phụ nữ nước ngoài vỡ tử cung nguy kịch; là trường hợp mang thai 35 tuần tuổi, bị ung thư, các bác sĩ nỗ lực từng ngày để giữ thai, rồi lấy thai an toàn và điều trị ung thư cho người bệnh...

Theo GS Ánh, ông "khoe" những thành tựu này bởi một phần thành công đó có được từ sự ủng hộ, đồng hành, chia sẻ thấu hiểu của các đối tác với bệnh viện trong suốt nhiều năm qua.

"Khi chúng tôi chứng kiến hình ảnh thầy thuốc cấp cứu, tôi cảm tưởng như một "đội quân", người phát lệnh chỉ huy, người thực hiện y lệnh chính xác từng y lệnh.

Y học là vậy, nếu sai một ly đi một dặm, chậm một ly sẽ mất đi giờ vàng. Các bác sĩ bệnh viện không chỉ có chuyên môn mà còn cả tính chuyên nghiệp, tổ chức, kỷ luật cao... đã cứu sống được nhiều người bệnh nguy kịch", GS Ánh nói.

Nhiều ca bệnh tưởng không còn cơ hội, được cứu sống cả mẹ và con - 2

Ekip bác sĩ cấp cứu thành công ca sản phụ nguy kịch vì tắc mạch ối (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng bày tỏ tham vọng, các bác sĩ ở viện không chỉ trau dồi chuyên môn mà còn tập trung nghiên cứu khoa học, tìm tòi cái mới, phương pháp chữa bệnh mới...

GS Ánh cho biết thêm, trong thời gian qua, bệnh viện đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ việc kiện toàn nhân sự quản lý bệnh viện, đầu tư cơ sở hạ tầng với hàng loạt trang thiết bị hiện đại, nguồn cung ứng hóa chất, vật tư tiêu hao được đảm bảo.

Năm 2024 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của bệnh viện trong hoạt động nghiên cứu khoa học với 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 66 đề tài mới cùng nhiều nghiên cứu hợp tác đa trung tâm, xuất bản nhiều bài báo quốc tế, trong nước và các hội thảo chuyên đề…

Đặc biệt dấu ấn của bệnh viện còn thể hiện trong việc nâng cao đời sống viên chức, người lao động, cải tiến chất lượng bệnh viện, diện mạo của bệnh viện được thay đổi với việc thiết kế lại logo, xác định lại slogan, tái định hình sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi.

GS Ánh cho biết, trong năm 2025, bệnh viện đặt mục tiêu đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động với 28 khoa, phòng với các khu khám điều trị, khu kỹ thuật chuyên sâu.

Các dịch vụ mũi nhọn cũng được đưa vào hoạt động trong năm 2025 như thành lập Trung tâm can thiệp bào thai; hỗ trợ sinh sản, sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; tế bào gốc, ung thư và sơ sinh.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh viện liên tục cử bác sĩ đi học ở các quốc gia tiên tiến về các lĩnh vực mới, kỹ thuật mới; mời các chuyên gia giỏi của thế giới đến bệnh viện giảng dạy... nhằm nâng cao hơn nữa tay nghề, chất lượng điều trị, phục vụ người bệnh tốt hơn.