Nhiều bệnh nhân nấm, viêm da, bỏng... đến viện sau bão lũ

Hồng Hải

(Dân trí) - Các bệnh như nấm da, viêm da tiếp xúc, chốc, nhiễm trùng da... có nguy cơ bùng phát sau bão lũ. Người dân cần nhận diện sớm dấu hiệu để kịp thời đi khám, điều trị bệnh về da sau bão lũ.

ThS.BS Phan Nữ Thục Hiền, khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau bão lũ, người dân có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh da liễu.

Mưa bão, ngập lụt kéo theo nhiều yếu tố gây hại cho da, chẳng hạn như độ ẩm cao, môi trường ô nhiễm, nước bẩn... Bên cạnh bệnh da, nguy cơ bỏng do nước nóng, hóa chất, bỏng điện do chập cháy trong mùa bão cũng tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Hiền cho biết, thời gian qua, khoa ghi nhận nhiều ca bệnh đến khám với nhiều bệnh lý da và bỏng khác nhau.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Da liễu trung ương, TS Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay tỉ lệ bệnh nhân tăng lên tương đối, tăng lên so với mùa khô khoảng 30%. Các bệnh thường gặp như nhiễm nấm da, viêm da tiếp xúc, nhiễm khuẩn da do virus, ghẻ…

Các bệnh da phổ biến nhất sau lũ

Theo bác sĩ Hiền, trong số bệnh nhân đến khám vì bệnh da sau mưa lũ, các bệnh về da gặp phổ biến nhất gồm:

Nấm da:

Do tiếp xúc với nước bẩn và độ ẩm cao dẫn đến nấm mốc phát triển, phá vỡ cân bằng vi hệ trên da và gây bệnh.

Khi bị nấm da, người bệnh có triệu chứng: Ngứa, đỏ da, bong vảy. Đặc biệt, nấm da có thể lây cho những thành viên khác trong gia đình hoặc những người sinh hoạt cùng trong không gian sống.

Viêm da tiếp xúc:

Bệnh xảy ra do tiếp xúc với nước ngập, hóa chất, bùn đất gây kích ứng da. Lúc này, bệnh nhân có các triệu chứng như phát ban, mụn nước nhỏ li ti, ngứa rát, chảy dịch…

Chốc ở trẻ em và nhiễm trùng da ở người lớn:

Vi khuẩn từ nước bẩn xâm nhập qua các vết trợt xước, vết thương hở do va đập trong quá trình di chuyển và điều kiện ẩm ướt gây nhiễm trùng da.

Bệnh nhân xuất hiện tình trạng nhọt, nhọt cụm, áp xe da, viêm mô bào.

Người bệnh có thể bị loét da, mụn mủ, sưng nóng đỏ đau quanh các vết thương, sốt. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn…

Viêm kẽ (hăm):

Đây là bệnh thường gặp ở những vùng da ở vị trí nếp gấp (nách, bẹn, kẽ mông…) do ẩm ướt kéo dài và không có nước sạch sinh hoạt tắm rửa, vệ sinh.

Triệu chứng: Mẩn đỏ, ngứa, trợt nông, chảy dịch vàng...

Ấu trùng xâm nhập qua da (bệnh ấu trùng di chuyển):

Bệnh này do ấu trùng giun sán có trong nước lũ xâm nhập vào da.

Nhiều bệnh nhân nấm, viêm da, bỏng... đến viện sau bão lũ - 1

Hình ảnh bệnh da đa dạng người dân đến khám sau mưa lũ (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Cẩn trọng tai nạn bỏng sau bão lũ

Theo bác sĩ Hiền, các trường hợp bỏng đến khám rất đa dạng, có ca bị bỏng nước nóng do nấu nướng hoặc đun nước trong điều kiện mưa bão, do gió to, cúp điện không nhìn rõ, do vật dụng lộn xộn sau di dời tránh ngập lụt dẫn đến bỏng nước sôi.

Nhiều bệnh nhân nấm, viêm da, bỏng... đến viện sau bão lũ - 2

Bệnh nhân bỏng nước sôi đến viện khám (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Người bệnh cũng có nguy cơ bỏng do hóa chất trong nước lũ. Nước lũ, nước đọng sau ngập lụt có thể chứa nhiều hóa chất độc hại từ công nghiệp, rác thải. Nguy cơ bỏng do điện giật cũng có thể xảy ra.

Chăm sóc da sau bão lũ

Bác sĩ Hiền khuyến cáo, để giảm nguy cơ mắc bệnh về da sau bão lũ, cần cố gắng giữ da khô ráo và sạch sẽ. Tránh để da tiếp xúc với nước lũ, nước đọng quá lâu.

Sau khi tiếp xúc với nước bẩn, cần tắm sạch bằng xà bông; lau khô và thay quần áo ngay khi bị ướt...

Cần băng kín các vết thương hở để tránh nhiễm trùng; khử trùng bề mặt, đồ dùng tiếp xúc với nước bẩn. Sử dụng các loại kem làm dịu da kích ứng, kem dưỡng ẩm, các loại sữa tắm dịu nhẹ hoặc các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với loại da của mình để làm sạch, giữ ẩm và bảo vệ da khỏi nhiễm trùng.

Người dân cần vệ sinh môi trường sống sau bão lũ, dọn dẹp nơi ở, thu gom và dọn sạch rác thải, lá cây, cành gãy, cây chết; tránh nước đọng, làm sạch các bề mặt bị ngập, tránh tạo thành các ổ vi khuẩn phát triển và các loại ấu trùng, côn trùng, động vật có hại sinh sôi nảy nở.

Khi có dấu hiệu bệnh về da, nên đi khám sớm, điều trị.