Nhân viên Liên Hiệp Quốc nhiễm Ebola tử vong tại Đức

(Dân trí) - Một nhân viên Liên hiệp quốc bị nhiễm Ebola ở tây Phi đã qua đời sau khi được đưa về Đức hồi tuần trước để điều trị.

Nhân viên Liên Hiệp Quốc nhiễm Ebola tử vong tại Đức
Bác sĩ trưởng Bernhard Ruf (trái) và bác sĩ chính Thomas Grünewald trong cuộc họp báo tại Bệnh viện St Georg, ở Leipzig, Đức ngày 9/10, sau khi nhân viên thứ ba của Liên hiệp quốc, một bác sĩ người Sudan, bị nhiễm Ebola được đưa tới điều trị. Nhân viên này đã tử vong ngày 14/10.

“Mặc dù được nỗ lực cứu chữa tối đa, nhưng nhân viên Liên hiệp quốc 56 tuổi đã tử vong do bệnh quá nặng”, thông báo của bệnh viện cho biết.

Bệnh nhân là một bác sĩ người Sudan đã được đưa từ Liberia về Đức hôm thứ Ba tuần trước.

Đức trước đây đã điều trị 2 bệnh nhân khác bị nhiễm Ebola ở Sierra Leone – một chuyên gia Senegal được điều trị ở Hamburg và đã ra viện ngày 4/10, và một bác sĩ Ugandan đang được điều trị ở Frankfurt.

Dịch Ebola đã giết chết hơn 4.000 người kể từ đầu năm đến nay, chủ yếu là ở Guinea, Sierra Leone và Liberia, và lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bệnh.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên hiệp quốc đã kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực quốc tế để đối phó với Ebola sau khi các nhân viên y tế ở Liberia đòi phải có “tiền độc hại” để điều trị cho bệnh nhân bị mắc căn bệnh chết người này.

Cẩm Tú

Theo Asiaone